Nhật Bản: Đảng LDP đề nghị tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng

Quan chức phụ trách chính sách của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, ngày 12/6 khuyến nghị chính phủ nước này tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng thường niên lên mức 10.000 tỷ yen (74 tỷ USD), đồng thời kêu gọi tăng chi tiêu trong lĩnh vực không gian vũ trụ và an ninh mạng.

Chú thích ảnh
Quan chức phụ trách chính sách của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu với báo giới tại Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kiến nghị của bà Takaichi được đưa ra sau khi Thủ tướng Kishida Fumio tháng trước cam kết đảm bảo mức "tăng bền vững" ngân sách trong bối cảnh nền quốc phòng của nước này đang đối mặt với nhiều thách thức. Phát biểu trong một chương trình truyền hình, bà Takaichi nêu rõ cần dành khoảng 10.000 tỷ yen cho chi tiêu quốc phòng và kế hoạch này cần được tài trợ thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ trong ngắn hạn. 

Viện dẫn môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, LDP đã yêu cầu Thủ tướng Kishida xem xét tăng mạnh ngân sách quốc phòng ở mức 2% GDP trở lên. Theo bà Takaichi, cần nghiên cứu và phát triển bền vững các lĩnh vực không gian, sóng điện từ và an ninh mạng. Bà cho rằng việc đặt mục tiêu ngân sách quốc phòng chiếm 2% GDP thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Nhật Bản với an ninh thế giới.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ ý định cân nhắc tăng ngân sách quốc phòng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Tokyo, cũng như quan hệ đồng minh với Washington. 

Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản tài khóa 2022 đạt mức kỷ lục 5.400 tỷ yen do Tokyo lâu nay vẫn hạn chế ngân sách quốc phòng khoảng 1% GDP, tương đương khoảng 5.000 tỷ yen.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tổng thống Joe Biden đề xuất ngân sách quốc phòng tới 813,3 tỷ USD
Tổng thống Joe Biden đề xuất ngân sách quốc phòng tới 813,3 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 28/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức đề xuất ngân sách tài khóa 2023, trong đó có khoản chi 813,3 tỷ USD cho quốc phòng và an ninh quốc gia và 81,7 tỷ USD trong 5 năm để chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN