Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục

Chính phủ Nhật Bản ngày 21/12 đã phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục, tăng gần 12% so với 7 năm trước.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Khoản ngân sách quốc phòng tài khóa 2019, bắt đầu từ ngày 1/4/2019, sẽ tăng 1,4% so với tài khóa trước đó lên 5,26 nghìn tỷ yen (48 tỷ USD).

Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất là 176 tỷ yen chi phí ban đầu cho 2 hệ thống radar phòng không Aegis Ashore đặt trên mặt đất do Mỹ sản xuất, có khả năng theo dõi và khóa mục tiêu các tên lửa đạn đạo trên không. Nhật Bản cũng chi 68 tỷ yen mua 6 máy bay chiến đấu F-35.

Ngoài ra, ngân sách tài khóa 2019 cũng được Chính phủ Nhật Bản cũng thông qua với con số kỷ lục lên đến 101.456,4 tỷ yen, tăng hơn 3.700 tỷ yen so với ngân sách năm tài khóa 2018.

Chính phủ nước này cho biết ngoài khoản ngân sách bổ sung 2.000 tỷ yen để thúc đẩy nền kinh tế vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực từ việc tăng thuế tiêu dùng từ 8%-10% dự kiến vào tháng 10 năm sau, ngân sách chi cho phúc lợi xã hội tăng mạnh do tình trạng già hóa dân số là một trong những nguyên nhân chính khiến ngân sách lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 100.000 tỷ yen.

Theo thông báo, khoản ngân sách này sẽ được Chính phủ Nhật Bản đệ trình lên Quốc hội tại kỳ họp diễn ra vào tháng 1/2019 và dự kiến sẽ được biểu quyết thông qua trước tháng 3 năm sau.

Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.