Nhân vật số 2 của Hezbollah cam kết dừng mọi cuộc tấn công nếu đạt được lệnh ngừng bắn

Trong một tuyên bố ngày 2/7, phó thủ lĩnh lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Liban khẳng định con đường duy nhất dẫn đến việc ngừng giao tranh ở biên giới Israel-Liban là một lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza.

Chú thích ảnh
Phó Tổng Thư ký phong trào Hezbollah Sheikh Naim Qassem. Ảnh: TehranTimes

“Nếu lệnh ngừng bắn ở Gaza đạt được, chúng tôi sẽ dừng tấn công mà không cần bất kỳ cuộc thảo luận hay đàm phán nào”, Phó Tổng Thư ký phong trào Hezbollah, Sheikh Naim Qassem – nhân vật quyền lực số 2 của lực lượng - cho biết trong một cuộc phỏng vấn kéo dài 40 phút với hãng tin AP tại văn phòng chính trị của nhóm ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut.

Ông Qassem cho biết sự tham gia của Hezbollah trong cuộc chiến Israel-Hamas chỉ đóng vai trò như một “mặt trận hỗ trợ” cho đồng minh. “Nếu chiến tranh dừng lại, sự hỗ trợ quân sự này sẽ không còn tồn tại nữa”, ông Qassem cam kết.

Theo vị thủ lĩnh cấp cao, trong trường hợp Israel thu hẹp lại các hoạt động quân sự mà không có thỏa thuận ngừng bắn chính thức và rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, thì tác động đối với những xung đột biên giới Israel-Liban sẽ ít hơn.

Trong những tuần gần đây, khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza đang trong thế bế tắc, lo ngại về tình hình leo thang ở mặt trận phía Bắc của Israel với Liban ngày một gia tăng.

Tuy nhiên, Mỹ và Israel hy vọng động thái thu hẹp quy mô giao tranh khốc liệt sắp tới ở Gaza sẽ mở ra một lối đi tắt để Hezbollah không còn triển khai các cuộc tấn công xuyên biên giới gần như hàng ngày và có nguy cơ mở rộng ra một cuộc xung đột lớn hơn.

Cũng trong ngày 2/7, đài truyền hình Kênh 12 của Israel đưa tin Ngoại trưởng Liban Abdullah Bou Habib đã bí mật gửi một tin nhắn tới người đồng cấp Israel Israel Katz thông qua một người trung gian. Nội dung tin nhắn có viết: “Chúng tôi quan tâm đến hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh”.

Trả lời tin nhắn của ông Habib, Ngoại trưởng Israel nói rõ ràng: “Chúng tôi cần đưa cư dân của mình trở về nhà an toàn. Nếu điều này không được thực hiện thông qua giải pháp ngoại giao thì sẽ thông qua chiến tranh”.

Kể từ tháng 11/2023, lực lượng Hezbollah đã tấn công các cộng đồng và đồn quân sự của Israel dọc biên giới Liban, tuyên bố họ làm như vậy để ủng hộ người “anh em” Hamas.

Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã khiến hàng chục nghìn người ở cả hai bên biên giới phải di dời.

Các nhà hòa giải quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm đảm bảo tự do cho nhiều con tin bị bắt giữ ở Gaza và đạt được một số hình thức ngừng bắn. Tuy nhiên, giữa Israel và Hamas vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn chưa thể hoá giải.

Về phần mình, Hamas yêu cầu một lệnh ngừng bắn và rút quân hoàn toàn chứ không chỉ là tạm dừng giao tranh. Còn Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chối cam kết chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh cho đến khi Israel thực hiện được mục tiêu tiêu diệt năng lực quân sự và quản lý của Hamas, đồng thời đưa 120 con tin vẫn bị Hamas giam giữ về nước.

Tháng trước, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã “phê duyệt và xác nhận” kế hoạch tấn công Liban nếu không đạt được giải pháp ngoại giao nào cho các cuộc đụng độ đang diễn ra.

Một số quan chức Israel cho biết họ đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tình trạng bế tắc và hy vọng ngăn chặn được chiến tranh. Đồng thời, họ cảnh báo cảnh tượng tàn khốc ở Gaza sẽ lặp lại ở Liban nếu Hezbollah không ngừng các cuộc tấn công.

Về mặt năng lực, Hezbollah được cho là mạnh hơn Hamas rất nhiều khi sở hữu kho vũ khí tên lửa khổng lồ có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Israel.

Phó thủ lĩnh Qassem cho biết ông không tin Israel có thể đưa ra quyết định phát động chiến tranh vào thời điểm hiện tại.

“Israel có thể quyết định điều mình muốn: chiến tranh giới hạn, chiến tranh tổng lực, chiến tranh cục bộ. Nhưng họ phải biết rằng phản ứng và sự phản kháng của chúng tôi sẽ không nằm trong giới hạn và các quy tắc giao chiến do Israel đặt ra. Nếu Israel phát động chiến tranh, điều đó có nghĩa là họ không kiểm soát được quy mô của cuộc chiến đó hoặc lực lượng nào sẽ tham gia”, ông Qassem cảnh báo.

Rõ ràng ông Qassem đang ám chỉ đến các đồng minh của Hezbollah nằm trong “trục kháng chiến” thân với Iran trong khu vực. Các nhóm vũ trang ở Iraq, Syria, Yemen và những nơi khác có thể tham gia vào cuộc xung đột trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện ởLiban, đồng thời có thể kéo theo đồng minh mạnh nhất của Israel là Mỹ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo AP/Times of Israel)
Iran tuyên bố hỗ trợ Hezbollah 'bằng mọi cách' nếu chiến tranh với Israel
Iran tuyên bố hỗ trợ Hezbollah 'bằng mọi cách' nếu chiến tranh với Israel

Cố vấn của Lãnh đạo Tối cao Iran cho biết Iran và tất cả các thành viên nằm trong "trục kháng chiến" sẽ hỗ trợ phong trào Hezbollah ở Liban bằng mọi giá trong trường hợp xảy ra xung đột với Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN