Nhà Trắng nhận định về khả năng đạt thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Ngày 6/12, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ, đồng thời là trợ lý cấp cao của Nhà Trắng, Larry Kudlow, nhận định thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc vẫn "trong tầm với".

Chú thích ảnh
Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia của Nhà Trắng Larry Kudlow phát biểu với báo giới tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhận định này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi kế hoạch áp thuế bổ sung với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ có hiệu lực.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Kudlow cho rằng so với thời điểm một tháng trước, hai bên đã tiến gần hơn tới thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Ông Kudlow mô tả các cuộc đàm phán với Bắc Kinh đang diễn ra một cách khẩn trương, gần như hàng ngày.

Trợ lý cấp cao của Nhà Trắng tỏ ra thận trọng khi nói về đợt áp thuế nhập khẩu với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng 160 tỷ USD, trong đó có những mặt hàng tiêu dùng thông dụng như điện thoại di động, dự kiến có hiệu lực từ 15/12 tới. Ông Kudlow lưu ý không có hạn chót cho kế hoạch này và quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Donald Trump.

Nếu đợt áp thuế ngày 15/12 có hiệu lực thì về cơ bản toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường Mỹ mỗi năm đều phải chịu các mức thuế trừng phạt. Thị trường chứng khoán chịu tác động trực tiếp từ các nhận định của quan chức hai bên về khả năng đạt thỏa thuận giúp xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kéo dài 20 tháng qua với những ảnh hưởng không nhỏ tới triển vọng kinh tế toàn cầu.

Lê Ánh (TTXVN)
Trung Quốc nêu điều kiện ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ
Trung Quốc nêu điều kiện ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/12 cho biết Mỹ cần hạ thấp các mức thuế bổ sung để hai bên ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN