Ngoại trưởng Nga tiết lộ thông điệp gửi từ người đồng cấp phía Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/1 cho biết ông đã nhận được một thông điệp từ người đồng cấp Mỹ Antony Blinken yêu cầu Nga "chấm dứt" xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo ở Moskva ngày 18/1. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Lavrov cho biết thông điệp được Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry chuyển đến ông. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ Blinken vào ngày 30/1 đã gặp gỡ người đồng cấp Ai Cập Shoukry khi đến thăm thủ đô Cairo. Sau đó, ông Shoukry tới Moskva để hội đàm với người đồng cấp Lavrov và các quan chức Nga khác.

Trong một phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry, ông Lavrov nói rằng Nga sẵn sàng đón nhận một "đề xuất nghiêm túc" từ Mỹ nhằm "hướng đến giải quyết tình hình hiện tại" ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Lavrov cho biết thông điệp của Ngoại trưởng Blinken không có đề xuất nào như vậy.

Theo hãng tin TASS, ông Lavrov cho biết thông điệp của Ngoại trưởng Blinken là "Nga nên dừng xung đột, Nga nên từ bỏ và rồi mọi thứ sẽ ổn". Ngoại trưởng Nga nhận xét “ông Blinken đã bỏ sót điều gì đó”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov khẳng định các mục tiêu của Mỹ và các đồng minh phương Tây của Ukraine đã được Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thể hiện rõ ràng hơn vào 30/1 trong chuyến thăm Seoul, Hàn Quốc của ông này.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Ông ấy đã nói trong một bài phát biểu của mình rằng Nga phải thua, phải bị đánh bại và phương Tây không thể để Ukraine thua bởi ông ấy lập luận rằng trong trường hợp đó, phương Tây sẽ thua và cả thế giới cũng thua”.

TASS dẫn lời ông Lavrov nhận định: "Mọi thứ ở đây khá rõ ràng. Nó hoàn toàn không phải về Ukraine”.

Trong bài phát biểu trước công chúng ở Seoul, ông Stoltenberg nói rằng điều "cực kỳ quan trọng" là Nga không thắng trong cuộc chiến. Tổng thư ký NATO cũng kêu gọi Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine bất chấp việc nước này có luật cấm cung cấp vũ khí cho các quốc gia có xung đột.

Trong một diễn biến khác, bình luận về cáo buộc trước đó của Washington cho rằng Moskva đã vi phạm các điều khoản của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Kosachev ngày 31/1 khẳng định Mỹ là bên đầu tiên vi phạm nghĩa vụ.

Những cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về việc nối lại hoạt động thanh sát theo quy định của Hiệp ước New START dự kiến diễn ra vào tháng 11/2022 tại Ai Cập, song phía Moskva đã hoãn lại và không bên nào ấn định được ngày họp mới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti ngày 30/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết có thể xảy ra trường hợp không đạt được hiệp ước thay thế New START dự kiến hết hạn vào tháng 2/2026.

Hà Linh/ Báo Tin tức (Newsweek)

Dành cho bạn

Đường phố và các tuyến cao tốc tại Tel Aviv trở nên yên tĩnh hiếm thấy trong ngày lễ Yom Kippur.

An ninh được siết chặt tại Israel trong ngày lễ Yom Kippur

Chiều 20/9, Israel gần như ngừng mọi hoạt động trong ngày Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất trong lịch Do Thái. Yom Kippur năm nay bắt đầu từ lúc Mặt Trời lặn ngày 20/9 và kết thúc vào tối 21/9, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Israel và khu vực tiếp tục căng thẳng.

Tên lửa do Iran chế tạo được phóng trong một cuộc tập trận của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 29/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Nhận tin tình báo Mỹ sắp tấn công trở lại, quân đội Iran cảnh báo về đòn đáp trả

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin rằng Mỹ đã quyết định nối lại các hành động chống Iran, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ dẫn đến các đòn đáp trả nhằm vào lực lượng và lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực.