Nga-Nhật khởi động vòng tham vấn đầu tiên về hiệp ước hòa bình

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono sẽ tiến hành vòng tham vấn đầu tiên về hiệp ước hòa bình vào ngày 14/1 tới. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (bên trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Ngày 14/1 tại Moskva, vòng đàm phán đầu tiên giữa hai phái đoàn Nga – Nhật Bản về vấn đề ký kết một hiệp ước hòa bình giữa hai nước sẽ diễn ra. Phái đoàn hai bên sẽ do hai ngoại trưởng dẫn đầu”. 

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng khẳng định nỗ lực để đạt được tiến triển về một đàm phán hòa bình trong chuyến công du Nga vào tháng này. “Tôi sẽ thăm Nga tháng này để tổ chức đàm phán. Tôi hy vọng đạt được nhiều tiến triển nhất có thể trong các đàm phán với Tổng thống Putin”, ông Abe trả lời báo giới tại London nhân buổi họp báo chung với Thủ tướng Anh Theresa May. 

Nhật Bản và Nga về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh do hai bên chưa ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới Thứ 2. Tranh chấp chủ quyền liên quan đến quần đảo Kuril, mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, đã ngăn cản Moskva và Tokyo đạt được một hiệp ước hòa bình.

Năm 2013, Thủ tướng Nhật Bản Sinzho Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai nước.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ, ngày 24/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba nước đề xuất cơ chế 'phanh khẩn cấp' đối với luật mới của EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã kêu gọi thiết lập cơ chế “phanh khẩn cấp”, cho phép các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngăn chặn những dự luật mới mà họ cho là tạo ra gánh nặng quá mức đối với các quốc gia và doanh nghiệp trong khối.

 'Phép thử' năng lực ứng phó chung

'Phép thử' năng lực ứng phó chung

Những đám cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia đang đẩy khói mù độc hại vượt biên giới, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng không khí tại Malaysia, Singapore, Philippines và một số khu vực lân cận.

Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025, cuộc sống của khoảng 2 triệu người Palestine tại Dải Gaza vẫn chưa trở lại bình thường.