Nga trục xuất một tùy viên quân sự Slovakia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13/12 tuyên bố Moskva đã trục xuất một tùy viên quân sự Slovakia nhằm đáp trả việc Bratislava trục xuất một nhà ngoại giao Nga. 

Chú thích ảnh
Người phát Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: Embrussia/ TTXVN

Bà Zakharova nêu rõ: "Theo thông lệ ngoại giao, những hành động không thân thiện sẽ được đáp lại bằng những hành động tương tự. Nga đã tuyên bố không hoan nghênh một tùy viên quân sự Slovakia và yêu cầu người này phải rời nước Nga trong vòng 2 ngày. Đại sứ Slovakia tại Moskva ngày 11/12 đã được trao công hàm về việc này. Chúng tôi lấy làm tiếc về hành động không thân thiện của Slovakia đi ngược lại truyền thống quan hệ giữa hai nước". 

Ngày 5/12, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini Pellegrini thông báo đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga dựa vào thông tin từ tình báo quân đội cho rằng nhà ngoại giao này có hoạt động do thám tại Slovakia, một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thúc Anh (TTXVN)
Hà Lan bất ngờ trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga
Hà Lan bất ngờ trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

Hà Lan ngày 4/10 đã bất ngờ trục xuất 4 công dân Nga với cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN