Nga sẽ sớm tăng phúc lợi xã hội để hỗ trợ người dân

Khai mạc cuộc họp ngày 16/3 về vấn đề hỗ trợ kinh tế-xã hội cho các thực thể cấu thành của LB Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết chính phủ nước này sẽ sớm tăng lương tối thiểu, mức sống tối thiểu, lương nhân viên nhà nước, cũng như tất cả các phúc lợi xã hội, kể cả lương hưu.

Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm đồng ruble tại nhà máy in tiền ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Putin nói: “Tôi hiểu giá cả tăng cao đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người dân. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta sẽ đưa ra quyết định tăng tất cả các phúc lợi xã hội, kể cả trợ cấp và lương hưu. Chúng ta sẽ tăng lương tối thiểu và mức sống tối thiểu, cũng như tăng lương trong khu vực công”.

Tổng thống Putin cho biết ông đã chỉ thị cho chính phủ tính toán các mức tăng chính xác. Tổng thống nói thêm rằng " ngay cả trong tình hình khó khăn hiện nay, đến cuối năm, chúng ta cần đạt mức giảm nghèo và bất bình đẳng. Đây là nhiệm vụ hoàn toàn có thể đạt được ngay cả ở thời điểm hiện nay”.

Tổng thống Putin yêu cầu Nội các và các địa phương tập trung vào nhiệm vụ này và nói thêm nó "không chỉ mang tính chất kinh tế, mà còn là vấn đề công bằng xã hội”.

Ngoài ra, Tổng thống Nga chỉ đạo chính phủ nhanh chóng phân tích hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người mất việc làm. Tổng thống lưu ý, rõ ràng là các biện pháp như vậy cần được mở rộng, kể cả thông qua cơ chế hợp đồng xã hội.

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Kinh tế Nga dự kiến 'giảm tốc' trong năm 2022
Kinh tế Nga dự kiến 'giảm tốc' trong năm 2022

Theo báo cáo “Triển vọng Kinh tế Thế giới” của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga năm 2022 sẽ giảm xuống còn 2,4% và thời gian tiếp sau đó sẽ là 1,8%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN