Nga sẵn sàng gửi đề xuất hòa bình sau cuộc trao đổi tù binh với Ukraine

Theo Đài RT ngày 23/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo Nga sẽ sẵn sàng gửi cho Ukraine bản dự thảo đề xuất hòa bình khi cuộc trao đổi tù binh mới nhất kết thúc.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 14/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Nga thông báo rằng Moskva đang tích cực xây dựng một văn bản phù hợp với những nội dung đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine vào tuần trước.

Đài RT nhận định việc chuẩn bị và gửi dự thảo đề xuất hòa bình là một trong hai động thái quan trọng mà Moskva và Kiev đạt được trong cuộc họp ở Istanbul – cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên tham chiến kể từ năm 2022. Động thái thứ hai chính là cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn với 1.000 người từ mỗi bên – tiến trình đã được bắt đầu từ ngày 13/5. Moskva và Kiev vẫn đang tiếp tục nỗ lực tiến hành các cuộc trao đổi tiếp theo trong cuối tuần này.

Ông Lavrov cho biết đề xuất hòa bình của Nga sẽ bao gồm các điều kiện để đạt được một thỏa thuận toàn diện, bền vững và lâu dài về giải pháp hòa bình.

"Ngay sau khi trao đổi tù nhân kết thúc, chúng tôi sẽ sẵn sàng gửi dự thảo tài liệu này cho phía Ukraine", Ngoại trưởng Nga nói với các phóng viên vào ngày 23/6, đồng thời cho biết thêm rằng đề xuất này đang được hoàn thiện.

Vào đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã nhất trí với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng động thái tiếp theo hướng tới giải quyết xung đột hiện nay với Ukraine sẽ là một bản ghi nhớ nêu rõ các nguyên tắc và mốc thời gian cho một giải pháp hòa bình. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần hối thúc Moskva và Kiev sớm tìm kiếm một giải pháp để giải quyết cuộc chiến kể từ khi ông chính thức nhậm chức vào tháng 1. Gần đây, ông Trump đã kêu gọi hai bên tiếp tục cùng tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp.

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại một hội nghị cấp cao diễn ra ở thủ đô Moskva vào ngày 23/5, Ngoại trưởng Lavrov cho biết: "Vâng, sẽ có vòng đàm phán thứ hai. Giới chức Ukraine đã xác nhận điều đó. Đây là một tín hiệu tích cực".

Liên quan đến địa điểm tổ chức đàm phán, Ngoại trưởng Lavrov không xác nhận về khả năng Vatican trở thành địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Trước đó, Mỹ, Italy và Giáo hoàng Leo XIV đều cho biết Vatican sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Trả lời báo chí cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng cả Nga và Ukraine chưa thể thống nhất về địa điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo. Ông Peskov lưu ý: “Đây không phải là vấn đề một bên có thể tự quyết mà cần có sự đồng thuận từ cả hai phía”.

Theo một số nguồn tin truyền thông về cuộc đàm phán, Kiev đã nhắc lại yêu cầu về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, điều mà phía Nga đã nhiều lần lên tiếng từ chối. Moskva nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng tạm thời ngừng bắn sẽ là cơ hội để Ukraine tranh thủ để tái vũ trang và củng cố lực lượng. Nga khẳng định nước này ưu tiên một giải pháp bền vững giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một quả bom GBU-43/B (MOAB) tại Trung tâm quân bị của lực lượng không quân Eglin ở Florida, Mỹ. EPA/TTXVN

Mỹ tính sử dụng 'mẹ của mọi loại bom' trong chiến dịch tấn công Iran

Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét phương án sử dụng bom GBU-43/B (MOAB), một trong những loại bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ, nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Tuy nhiên, giới chức quân sự đặt câu hỏi về khả năng loại bom này phá hủy những cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất hoặc tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến.

Trí tuệ nhân tạo: 8 bang nước Mỹ kiện ChatGPT gây hại cho người dùng

Trí tuệ nhân tạo: 8 bang nước Mỹ kiện ChatGPT gây hại cho người dùng

Ngày 14/10, một nhóm gồm 8 bang tại Mỹ cho biết đã đệ đơn kiện OpenAI tại các tòa án trên khắp cả nước; cáo buộc ChatGPT gây hại cho người dân của họ, cụ thể là hướng dẫn người dùng - bao gồm cả thanh thiếu niên - thực hiện các hành vi gây hại cho bản thân hoặc người khác.

LHQ cảnh báo tác nhân có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói

LHQ cảnh báo tác nhân có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói

Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Alexander de Croo cảnh báo hàng triệu người có thể bị đẩy vào cảnh nghèo đói do chi phí năng lượng tăng cao, tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và lãi suất leo thang, trong khi các quốc gia dễ bị tổn thương đang bị đẩy đến bờ vực bởi các cuộc khủng hoảng liên tiếp.