Nga nỗ lực đảm bảo sự ổn định kinh tế, tài chính

Trong thông cáo báo chí công bố ngày 28/2, Ngân hàng Trung ương Nga khẳng định sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ sự ổn định tài chính và giá cả, hỗ trợ khu vực tài chính Nga và bảo vệ công dân và nền kinh tế nói chung.

Chú thích ảnh
Ngân hàng Trung ương Nga tại thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong đó, Ngân hàng Trung ương Nga hôm nay quyết định nâng lãi suất chủ chốt lên 20%/năm, đồng thời đánh giá các biện pháp trừng phạt nước ngoài mới đã dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong tỷ giá hối đoái của đồng ruble, hạn chế khả năng sử dụng vàng và dự trữ ngoại hối của Nga.

Do đó, hệ thống tài chính và nền kinh tế Nga đang đối mặt với một tình huống hoàn toàn phi tiêu chuẩn và Ngân hàng Trung ương Nga sẽ rất linh hoạt trong cách tiếp cận để sử dụng bất kỳ công cụ cần thiết nào.

Chính phủ Nga công bố quyết định bắt buộc bán 80% thu nhập ngoại tệ từ xuất khẩu. Biện pháp này sẽ đảm bảo nguồn cung ngoại tệ thống nhất trên thị trường ngoại hối trong nước để đáp ứng nhu cầu của các nhà nhập khẩu và người dân.

Ngân hàng Trung ương Nga quyết định trao cho các ngân hàng quyền không đánh giá quá cao các khoản đầu tư của họ vào chứng khoán, cho rằng điều này sẽ giúp họ có cơ hội điều chỉnh dần dần với tình hình đã thay đổi.

Ngoài ra, cơ quan điều phối tiền tệ Nga sẽ không áp dụng các biện pháp đối với việc không tuân thủ các giới hạn của vị thế tiền tệ mở đối với các ngân hàng bị áp dụng các biện pháp trừng phạt nước ngoài. Theo đó, một số biện pháp đã được thực hiện để cho phép các ngân hàng không tăng dự trữ trong năm.

Trong tình hình hiện nay, Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng điều quan trọng là phải duy trì cơ hội cho vay cho cả người dân và doanh nghiệp. Do đó, cơ quan này đã tạo sự linh hoạt cho các ngân hàng bằng cách tạm thời đình chỉ giới hạn toàn bộ chi phí tín dụng tiêu dùng.

Tất cả các ngân hàng đều thực hiện và sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với khách hàng của mình. Tất cả tiền trên tài khoản được tiết kiệm, tất cả các hoạt động và dịch vụ đều có sẵn để cung cấp cho khách hàng.

Ngân hàng Trung ương Nga khẳng định đã phát triển hạ tầng tài chính nội khu nên sẽ hoạt động trơn tru bất chấp các lệnh trừng phạt. Theo đó, Hệ thống nhắn tin tài chính (FSFS), có thể thay thế SWIFT trong nước và những người tham gia từ nước ngoài có thể tham gia hệ thống này.

Ngoài ra, hệ thống thẻ thanh toán quốc gia xử lý toàn bộ lưu lượng nội địa trên thẻ thanh toán. Thẻ của hệ thống thanh toán quốc tế do các ngân hàng bị áp dụng lệnh trừng phạt phát hành sẽ tiếp tục hoạt động trong nước như bình thường.

Trần Hiếu (P/v TTXVN tại Moskva)
BIS: Các ngân hàng trung ương đang đối mặt với sức ép lạm phát lớn
BIS: Các ngân hàng trung ương đang đối mặt với sức ép lạm phát lớn

Xung đột Nga - Ukraine đang làm trầm trọng thêm những vấn đề mà các ngân hàng trung ương phải đối mặt như chi phí năng lượng tăng đẩy lạm phát ngày càng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN