Đại sứ quán Nga tại Phần Lan. Ảnh: TASS
Một nguồn tin của nhật báo Izvestia (Nga) nhận định rằng: “Những động thái của các nước đồng minh là sự khẳng định rõ ràng cam kết của NATO trong việc tiếp tục củng cố vị thế trên lãnh thổ Phần Lan”.
Nhà ngoại giao Nga cho rằng việc NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Phần Lan rõ ràng hướng tới đối đầu với Nga, đồng thời trở thành yếu tố gây bất ổn và góp phần làm xấu đi tình hình tại khu vực Bắc Âu.
Theo quan chức này, Nga đã nhiều lần chỉ ra những hệ quả bất lợi của chính sách đó và cảnh báo rằng Moskva sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp trả, nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.
“Chúng tôi tin rằng Helsinki hiểu rõ những cảnh báo này. Tuy nhiên, cho đến nay, giới lãnh đạo Phần Lan vẫn chưa cho thấy thiện chí đối thoại mang tính xây dựng. Sau khi Phần Lan gia nhập NATO, chúng tôi cũng phải tính đến thực tế rằng nhiều quyết định liên quan đến vấn đề này không chỉ được đưa ra tại Helsinki”, nhà ngoại giao Nga nói thêm.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh NATO đang tăng cường hoạt động quân sự tại khu vực Bắc Âu. Theo NATO, từ đầu tháng 6, lực lượng lục quân của liên minh đã bắt đầu các hoạt động nhằm củng cố khả năng phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan, hai thành viên mới nhất của khối.
Thụy Điển và Phần Lan từng duy trì chính sách không liên kết quân sự trong nhiều thập kỷ trước khi quyết định gia nhập NATO. Phần Lan trở thành thành viên của liên minh vào năm 2023, trong khi Thụy Điển gia nhập vào năm 2024.
Tướng Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu của NATO, cho rằng khu vực xung quanh Thụy Điển và Phần Lan, nằm trên sườn Đông Bắc của liên minh, “là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược nhất”.
Hai quốc gia Bắc Âu này nằm bên bờ Biển Baltic, tuyến hàng hải được các tàu chiến Nga sử dụng để di chuyển đến hoặc rời Saint Petersburg và Kaliningrad của Nga.
Năm 2024, NATO quyết định thiết lập một lực lượng đa quốc gia mới tại Phần Lan mang tên Lực lượng Lục quân tiền phương (Forward Land Forces - FLF), được thiết kế để có thể nhanh chóng triển khai trong trường hợp cần thiết.
NATO hiện cũng duy trì các đơn vị lục quân tương tự tại Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania và Slovakia.