New Zealand tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Sáng  25/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp tại nước này. Lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước New Zealand cũng có hiệu lực từ đêm 25/3. 

Chú thích ảnh
Một nhà hát phải đóng cửa do dịch COVID-19 tại Wellington, New Zealand ngày 22/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trước Quốc hội, bà Ardern cho biết quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm bảo vệ cuộc sống của toàn thể người dân New Zealand trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Cơ quan chức năng New Zealand ngày 25/3 thông báo tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 205 người. 

Tại quốc gia láng giềng Australia, Chính phủ nước này đã chính thức ban hành lệnh cấm công dân không được phép rời khỏi quốc gia, trừ những trường hợp có lý do chính đáng, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, sau cuộc họp Nội các vào tối muộn ngày 24/3, Thủ tướng Scott Morrison công bố lệnh cấm nói trên và một số biện pháp bổ sung đối với lệnh "đóng cửa" các dịch vụ không thiết yếu đã ban hành một ngày trước đó. Ngoài việc các câu lạc bộ, phòng tập thể hình, quán bar… tất các cả trung tâm thương mại, thư viện, bảo tàng, phòng triển lãm, các công viên giải trí, hoạt động đấu giá, giới thiệu nhà cho thuê và cả các tiệm làm đẹp… đều sẽ buộc phải đóng cửa. Các quán ăn, hàng cà phê và các khu ẩm thực thương mại chỉ được phép bán hàng mang đi.

Bên cạnh đó, quy định mới cũng nêu rõ cần giảm thiểu quy mô số người tham dự hiếu hỷ từ 5 đến 10 nguời. Các bữa tiệc tổ chức tại nhà riêng, hoạt động đào tạo, huấn luyện cá nhân không được vượt quá 10 người.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế ở Sydney, Australia, ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu Australia kêu gọi người dân nên ở nhà nhiều nhất có thể và khuyến nghị các doanh nghiệp xem xét cho phép nhân viên được làm việc tại nhà.

Mặc dù vậy, ông Morrison vẫn tái khẳng định thông báo duy trì việc mở cửa các trường học theo đúng kế hoạch năm học.

Tính đến sáng ngày 25/3, bang đông dân nhất Australia New South Wales ghi nhận số người nhiễm virus SARS-CoV-19 vượt ngưỡng 1.000 người, trong đó lần đầu tiên có hai trường hợp là trẻ em, với một bé gái 7 tuổi và một bé trai hai tháng tuổi.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Australia đã vượt con số 2.250 người, Australia đang bước vào giai đoạn "cao trào" chống dịch bệnh, với số lượng người bị nhiễm virus hàng ngày tăng theo cấp số nhân. Ngoài lệnh đóng cửa biên giới quốc gia, tính đến ngày 25/3, đã có 5 trong tổng số 8 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Australia chính thức đóng cửa biên giới địa phương, bao gồm bang Queensland, Nam Australia, Bắc Australia, Tây Australia và Tasmania.

Lan Phương - Diệu Linh (TTXVN)
New Zealand đóng cửa biên giới, khuyến cáo công dân không đi du lịch nước ngoài
New Zealand đóng cửa biên giới, khuyến cáo công dân không đi du lịch nước ngoài

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters ngày 19/3 đã ra thông báo khuyến cáo tất cả công dân nước này không nên đi du lịch nước ngoài do lo ngại dịch COVID-19 đang bùng phát trên khắp thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN