Năm 2022 lạm phát tại Colombia chạm mức cao nhất trong 23 năm

Ngày 5/1, Cục Thống kê Hành chính Quốc gia Colombia (DANE) công bố báo cáo cho thấy lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2022 đã lên tới 13,1% - mức cao nhất kể từ năm 1999.
Chú thích ảnh
Một tuyến phố vắng vẻ do dịch COVID-19 tại thủ đô Bogota, Colombia ngày 20/3/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong một cuộc họp báo, người đứng đầu DANE Piedad Urdinola cho biết Colombia chưa từng ghi nhận mức lạm phát cao như vậy trong hơn 23 năm qua. Lạm phát trong năm 2022 tại Colombia vượt xa mức trần mục tiêu do Ngân hàng trung ương nước này đặt ra là 3%.

Theo bà Urdinola, những sản phẩm tăng giá mạnh nhất tại Colombia trong năm vừa qua là đồ uống không cồn, thịt bò, thịt gia cầm, trứng, gạo, sữa và đồ vệ sinh môi trường. Chi phí ở các nhà hàng, khách sạn cũng tăng chóng mặt.

Giám đốc của DANE nhấn mạnh, giá tiêu dùng tại Colombia tăng cao một phần là do đồng nội tệ peso mất giá mạnh so với đồng USD. Vào tháng 11/2022, đồng peso đã ở mức thấp nhất trong lịch sử so với đồng USD.

Ngoài ra, sự suy yếu của nền kinh tế thế giới do tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraine và sự leo thang của chi phí năng lượng, cùng với đó là các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu và việc lãi suất biến động mạnh, là những tác nhân bên ngoài khiến lạm phát tại Colombia tăng vọt.

Dữ liệu mới nhất do DANE công bố cho thấy, trong quý III/2022, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ tư Mỹ Latinh này đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị tại nước này đã lên tới 9,9% và gần 40% trong số 50 triệu dân sống trong cảnh nghèo đói.

Ngọc Tùng - P/v TTXVN tại Buenos Aires

Dành cho bạn

NATO lên tiếng về kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

NATO lên tiếng về kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Giuseppe Cavo Dragone khẳng định liên minh này không có kế hoạch phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng NATO đang chuẩn bị cho kịch bản này.

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu: Làm thế nào để nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam trên toàn cầu, thông qua các mạng lưới chuyên gia đã được hình thành, kết nối đúng với nhu cầu trong nước, tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể phục vụ phát triển đất nước.