Myanmar ghi nhận ngày mưa lớn nhất trong vòng hơn 50 năm

Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Myanmar cho biết ngày 17/8, thành phố thương mại Yangon và thị trấn Kyaukphyu ở phía Tây nước này đã hứng chịu lượng mưa trong một ngày cao nhất trong vòng hơn 50 năm qua.

Theo nguồn tin trên, thành phố Yangon, nơi từng là thủ đô của Myanmar, đã chứng kiến lượng mưa trong một ngày cao kỷ lục trong vòng 54 năm với lượng mưa lên đến 170 mm, vượt mức cao nhất trước đó 149 mm ghi nhận vào tháng 8/2019. Mưa xối xả trong thời gian ngắn vào sáng 17/8 đã khiến một số khu vực bị ngập lụt.

Trong khi đó, thị trấn Kyaukphyu thuộc bang Rakhine cũng ghi nhận lượng mưa 502 mm, cao nhất trong 58 năm qua, cao hơn nhiều so với mức 272 mm ghi nhận vào tháng 8/1994. 

Giám đốc Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Myanmar, Hla Tun, cho rằng lượng mưa kỷ lục nói trên xảy ra do gió mùa thổi mạnh từ phía Đông đến. Tuy nhiên, dù lượng mưa trong ngày 17/8 cao như vậy nhưng lượng mưa trung bình trong năm nay ở Myanmar vẫn ở mức thấp. 

Tháng 7 và tháng 8 hàng năm là những tháng có lượng mưa trung bình cao nhất ở Myanmar, nơi mà mùa mưa thường kéo dài từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 10. Mặc dù vậy, một số khu vực ở quốc gia Đông Nam Á này đã trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục trong vòng gần 70 năm vào tháng 7 vừa qua.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia chi 77 triệu USD ứng phó cháy rừng trong mùa El Niño

Indonesia chi 77 triệu USD ứng phó cháy rừng trong mùa El Niño

Chính phủ Indonesia đã chi 1.235 tỷ rupiah (khoảng 77,2 triệu USD) hỗ trợ 7 tỉnh và 35 huyện, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của cháy rừng, cháy đất, đồng thời chuẩn bị các biện pháp ứng phó nguy cơ mùa khô kéo dài và mùa mưa đến muộn do hiện tượng El Niño mạnh.

96% hệ sinh thái rạn san hô đối mặt nguy cơ sụp đổ

96% hệ sinh thái rạn san hô đối mặt nguy cơ sụp đổ

Gần như toàn bộ các hệ sinh thái rạn san hô nước nông trên thế giới đối mặt với nguy cơ sụp đổ rất cao vào năm 2075 do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phần lớn các rạn san hô vẫn còn cơ hội phục hồi nếu các nước sớm cắt giảm khí thải và tăng cường bảo tồn.