Mỹ rút lực lượng khỏi Iraq theo hai giai đoạn

Ngày 27/9, Mỹ đã công bố thỏa thuận đạt được với Iraq, theo đó quân đội Mỹ sẽ rút khỏi một số khu vực của Iraq, nơi lực lượng này đã đồn trú trong một thập kỷ để hỗ trợ chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, song một số lực lượng Mỹ sẽ vẫn ở lại quốc gia Trung Đông này trong những năm tới.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ gác trên tuyến cao tốc dẫn tới khu vực al-Taji, cách thủ đô Baghdad 20km về phía Bắc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, truyền thông khu vực dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận bao gồm hai giai đoạn chính. Trong giai đoạn đầu, liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự tại một số khu vực ở Iraq từ tháng 9/2025. Trong giai đoạn hai, một số lực lượng Mỹ sẽ ở lại Iraq cho đến ít nhất tháng 9/2026, nhưng họ sẽ chỉ tấn công IS ở nước láng giềng Syria. Khung thời gian này có thể được gia hạn tùy theo các điều kiện trên thực địa cũng như các cuộc tham vấn giữa giới lãnh đạo chính trị của Iraq, Mỹ và các thành viên của liên minh quốc tế chống IS. Liên minh này được thành lập trong bối cảnh IS chiếm giữ phần lớn lãnh thổ của Iraq và Syria vào năm 2014.

Mặc dù IS vẫn là mối đe dọa ở Iraq và Syria, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al Sudani đã chịu áp lực chính trị phải chấm dứt sự hiện diện của lực lượng Mỹ. Hai nước dự định công bố thỏa thuận vào tháng 8/2024 nhưng đã hoãn lại sau khi xảy ra một cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Ain Al Asad ở phía Tây Iraq.

Thông báo ngày 27/9 của Mỹ không nêu cụ thể số binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Iraq. Hiện có khoảng 2.500 quân nhân Mỹ đồn trú tại Iraq, nơi họ làm việc với các đối tác Iraq và người Kurd để chống các phần tử IS. Iraq cũng là "bệ phóng" cho các hoạt động chống IS do Mỹ đứng đầu tại Syria. Theo các quan chức Mỹ, dù số tay súng IS đã giảm ở Iraq và trên toàn Trung Đông, nhưng tổ chức khủng bố này vẫn là mối đe dọa thực sự. Do đó, Mỹ, Iraq và liên minh vẫn cam kết thực hiện các nỗ lực chống lại các mối đe dọa từ IS.

Trong một tuyên bố chung, Baghdad và Washington đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục mọi nỗ lực để đảm bảo rằng mối đe dọa từ IS sẽ không xuất hiện trong bất kỳ hình thức hay cách thức nào. Các phần tử IS vẫn còn tồn tại và thực hiện một số cuộc tấn công ở các vùng nông thôn Iraq. Trong tháng này, quân đội Mỹ và các lực lượng Iraq đã phối hợp đột kích một nơi ẩn náu của IS và tiêu diệt 14 phần tử khủng bố.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Nga rút lực lượng từ châu Phi về bảo vệ Kursk
Nga rút lực lượng từ châu Phi về bảo vệ Kursk

Lực lượng quân sự tư nhân có tên “Lữ đoàn Gấu” đã được rút từ Burkina Faso về tỉnh Kursk để tham gia nỗ lực đối phó với lực lượng Ukraine tại đây - theo báo Pháp Le Monde.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN