Lộ trình rút lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc khỏi CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/1, người đứng đầu phái đoàn Liên hợp quốc (LHQ) tại CHDC Congo Bintou Keita cho biết khoảng 2.000 binh sĩ LHQ sẽ rời khỏi các khu vực phía Đông CHDC Congo vào cuối tháng 4.
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình của LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO) tuần tra tại Kibumba, ngày 22/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch rút quân khỏi đất nước của phái bộ gìn giữ hòa bình. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với các quan chức chính phủ sở tại, bà Keita chia sẻ lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại CHDC Congo hiện có 13.500 quân tính đến ngày 30/4, quy mô lực lượng sẽ còn 11.500 người.

Bà Keita cho biết giai đoạn đầu tiên trong quá trình rút quân gồm 3 giai đoạn sẽ bắt đầu ở tỉnh Nam Kivu, đồng thời cho biết thêm rằng 14 căn cứ của LHQ tại tỉnh này sẽ do lực lượng an ninh Congo tiếp quản. Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ sau đó sẽ rút khỏi các tỉnh Bắc Kivu và Ituri trong các giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ hồi tháng 12/2023 đã thông qua việc kết thúc sứ mệnh ở CHDC Congo, sau khi Tổng thống nước này Felix Tshisekedi yêu cầu đẩy nhanh việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ khỏi quốc gia này.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.