Mỹ nối lại viện trợ rà phá bom mìn cho Campuchia

Ngày 22/11, Mỹ đã mở gói thầu trị giá 2 triệu USD để giúp rà phá bom mìn ở Campuchia, vài tuần sau khi Trung tâm Hành động chống Bom mìn của Campuchia cho biết hoạt động tài trợ của Mỹ cho cơ quan rà phá bom mìn trực thuộc chính phủ này đã chấm dứt.

Đại sứ Mỹ William Heidt. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh cho biết đã tiếp nhận các đơn xin bỏ thầu thực hiện dự án trị giá 2 triệu USD kéo dài 1 năm để khảo sát và rà phá vật liệu nổ ở khu vực phía Đông Campuchia, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của bom Mỹ ném xuống trong cuộc chiến tranh ở nước láng giềng Việt Nam.

Trong một tuyên bố, Đại sứ Mỹ William Heidt nêu rõ: "Mỹ đã giúp rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo tại Campuchia trong hơn 20 năm và cam kết giải quyết di sản chiến tranh. Chúng tôi đang tìm kiếm các chuyên gia tốt nhất của Mỹ và quốc tế".

Quan hệ giữa Campuchia và Mỹ đã xấu đi nhanh chóng trong năm nay khi chính quyền Campuchia cáo buộc Mỹ liên quan đến kế hoạch lật đổ Thủ tướng Hun Sen của thủ lĩnh phe đối lập Kem Sokha hiện đang bị giam giữ.

Tuần trước, Mỹ tuyên bố sẽ cắt viện trợ cho cuộc bầu cử ở Campuchia vào năm tới sau khi đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập bị Tòa án Tối cao nước này giải tán.

TTXVN/Báo Tin tức
Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định tình hình đất nước ổn định
Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định tình hình đất nước ổn định

Ngày 22/11, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định tình hình đất nước ổn định sau khi đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập giải thể theo phán quyết của Tòa án Tối cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN