Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu tập trận phòng thủ quy mô lớn

Ngày 17/10, Quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ Hoguk thường niên nhằm mục đích tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Chốt canh gác của Hàn Quốc và Triều Tiên được chụp từ Bệ quan sát Thống nhất, gần khu phi quân sự ở Paju, Hàn Quốc . Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin cuộc tập trận Hoguk sẽ kéo dài đến hết ngày 22/10. Đây là cuộc tập trận quân sự mới nhất của Hàn Quốc trong những tuần gần đây, bao gồm các hoạt động chung với Mỹ và Nhật Bản.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết với sự tham gia của một số lực lượng Mỹ, quân đội Hàn Quốc sẽ tập trung duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và nâng cao khả năng của binh sĩ thực hiện các chiến dịch chung trong cuộc tập trận Hoguk.

“Các lực lượng sẽ tiến hành diễn tập ngày và đêm trong thế giới thực, được mô phỏng để chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa cùng với các mối đe dọa khác từ Triều Tiên, qua đó họ có thể làm chủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong cả thời chiến lẫn thời bình và tăng cường khả năng tương tác với một số lực lượng Mỹ”, thông cáo của JCS cho biết.

Cuộc huấn luyện thực địa mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành thử vũ khí với tần suất chưa từng có trong năm nay, bao gồm phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và hàng trăm đạn pháo gần biên giới liên Triều hôm 14/10. Động thái này được đưa ra nhằm đáp trả các hoạt động quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc trước đó. 

Về phần mình, Hàn Quốc cho biết đây là cuộc tập trận thường kỳ và được tiến hành theo định hướng phòng thủ. Seoul đã lên án các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng và áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương đầu tiên sau gần 5 năm, cáo buộc các động thái này là vi phạm hiệp ước quân sự song phương năm 2018, cấm “các hành động thù địch” ở khu vực biên giới. Các nhà lập pháp Hàn Quốc cũng cho rằng Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Triều Tiên phóng tên lửa từ hồ làm khó kế hoạch phòng thủ của Hàn Quốc
Triều Tiên phóng tên lửa từ hồ làm khó kế hoạch phòng thủ của Hàn Quốc

Hàn Quốc nói rằng họ có thể phòng thủ trước các loại vũ khí được Triều Tiên thử nghiệm gần đây, nhưng các nhà phân tích cho rằng Seoul đang “đánh giá thấp” những mối đe dọa mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN