Mỹ bất ngờ phát tín hiệu đàm phán sau loạt không kích Iran

Mỹ vẫn mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán với Tehran nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, dù Washington vừa phát động các đợt không kích nhằm vào lãnh thổ Iran.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ và Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thông tin này được một nguồn tin tiết lộ với tờ The Wall Street Journal. Theo nguồn tin, Washington cho rằng “các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là không thể chấp nhận được” và cần phải có phản ứng cứng rắn”. Tuy nhiên, quan chức Mỹ này nhấn mạnh rằng Washington vẫn sẽ tiếp tục đàm phán với Tehran để tìm kiếm một thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã triển khai một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran để đáp trả cuộc tấn công nhằm vào ba tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz. Washington cáo buộc Tehran đứng các sau vụ tấn công này.

Trong tuyên bố mới nhất, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã hoàn tất một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 7/7, sử dụng vũ khí chính xác để đánh trúng hơn 80 mục tiêu.

“Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM đã hoàn thành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran vào ngày 7/7, đánh trúng hơn 80 mục tiêu bằng vũ khí chính xác”, CENTCOM cho biết trong một tuyên bố.

Theo CENTCOM, các mục tiêu bị tấn công gồm hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy - kiểm soát, các trận địa radar ven biển, năng lực tên lửa chống hạm cùng hơn 60 tàu cỡ nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại và xung quanh eo biển Hormuz.

Một quan chức Mỹ cũng nói với NBC News rằng các cuộc không kích mới nhất nhằm vào Iran có quy mô lớn hơn đáng kể so với những đợt tấn công trước đó.

Theo nguồn tin của NBC News, chiến dịch được thực hiện bằng máy bay chiến thuật của Không quân và Hải quân Mỹ. Nguồn tin này nhận định đây là đợt tấn công trả đũa có quy mô và cường độ lớn hơn so với các chiến dịch trước đây nhằm vào Iran.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của lực lượng Mỹ - Israel xuống thủ đô Tehran, Iran ngày 1/3/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong khi đó, nhà báo Barak Ravid của trang tin Axios cho biết trên mạng xã hội X, dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn kế hoạch tấn công Iran và ra lệnh triển khai ngay trong ngày khi đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Axios, ông Trump đã chủ trì cuộc họp tại thủ đô Ankara với Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine.

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết hiện vẫn chưa rõ các đợt không kích sẽ kéo dài trong bao lâu. Người này nói với Axios rằng Washington sẽ đánh giá kết quả chiến dịch trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo.

Cuối tháng 6 vừa qua, Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Iran. Khi đó, Tổng thống Trump cho rằng Tehran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các cuộc không kích của Mỹ đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc cũng như các thỏa thuận về giải quyết xung đột mà Tehran và Washington đạt được trước đó.

Theo hãng thông tấn Fars, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đã vi phạm Điều 1 và Điều 2 của Bản ghi nhớ Islamabad.

Hãng thông tấn này dẫn lời ông Gharibabadi cho biết: “Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là hành động vi phạm nghiêm trọng Điều 1 và Điều 2 của Bản ghi nhớ được ký kết tại Islamabad”. Thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng cho rằng trong ba tuần qua, Mỹ đã nhiều lần vi phạm các điều khoản của bản ghi nhớ này.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử

Ngày 21/10, tại phiên họp của Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 81 về đề mục “Tác động của bức xạ nguyên tử”, Công sứ Nguyễn Hải Lưu - Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ - đã thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có bài phát biểu.

Tin tặc dùng AI tự động tấn công hơn 1.200 website

Tin tặc dùng AI tự động tấn công hơn 1.200 website

Một chiến dịch tấn công mạng sử dụng các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) tự động đã xâm nhập thành công hơn 100 website doanh nghiệp, trong đó có nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp Deere, hãng đồ gia dụng SharkNinja và nhà sản xuất động cơ Cummins của Mỹ. Đáng chú ý, tin tặc gần như giao toàn bộ quá trình tấn công cho AI thực hiện mà không cần trực tiếp can thiệp.

Biến đổi khí hậu làm thay đổi bản đồ nông sản Pháp

Biến đổi khí hậu làm thay đổi bản đồ nông sản Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ rệt đến nhiều nông sản và đặc sản nổi tiếng của Pháp, buộc người sản xuất phải tìm giống cây mới, thay đổi phương thức canh tác, thậm chí chuyển một số cây trồng tới những vùng có khí hậu phù hợp hơn.

LHQ công nhận thềm lục địa mở rộng của Cuba ở Vịnh Mexico

LHQ công nhận thềm lục địa mở rộng của Cuba ở Vịnh Mexico

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba Armando Rodríguez Batista mới đây cho biết Liên hợp quốc (LHQ) đã công nhận nghiên cứu của nước này về việc mở rộng tự nhiên thềm lục địa vượt quá giới hạn 200 hải lý (khoảng 370 km) tại khu vực “Đa giác phía Đông” ở Vịnh Mexico.