Moldova từ chối nghĩa vụ trả nợ cho Gazprom

Ngày 3/9, Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết, một công ty kiểm toán quốc tế được chính phủ nước này thuê vẫn chưa xác định được khoản nợ 800 triệu USD của Chisinau với Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Tập đoàn năng lượng Gazprom tại Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tờ Vedomosti của Moldova dẫn lời bà Sandu: “Tuần tới, chính phủ của chúng tôi sẽ ra thông báo và nói rằng chúng tôi đã thuê một công ty quốc tế để tiến hành kiểm toán và công ty này cho biết chúng tôi không có bất kỳ khoản nợ 800 triệu USD nào với Gazprom”. Theo bà Sandu, chính quyền Moldova đã từ chối đề nghị ký vào nghĩa vụ trả nợ với Gazprom, “vì đó là số tiền quá lớn” và nước này không thể đồng ý với điều đó.

Một trong những điều kiện chính là ban lãnh đạo Gazprom đã đồng ý vào tháng 10/2021 để gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt cho Moldova trong 5 năm tới là trả nợ nhiên liệu và thanh toán kịp thời. Khi đó, đại diện chính thức của Gazprom Sergey Kupriyanov thông báo rằng khoản nợ của Moldova là 433 triệu USD, nhưng tính đến việc chậm thanh toán tổng số tiền lên tới 709 triệu USD. Theo kết quả kiểm toán, Moldova xác nhận khoản nợ 590,8 triệu USD. Còn số tiền 800 triệu USD mà Tổng thống Sandu đề cập trước đó chưa được xác nhận.

Quang Vinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Tập đoàn Gazprom của Nga tìm đến châu Phi để sản xuất khí đốt
Tập đoàn Gazprom của Nga tìm đến châu Phi để sản xuất khí đốt

Đại diện của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cho biết tại cuộc họp với các quan chức châu Phi ở Johannesburg (Nam Phi) trong tuần này rằng Gazprom sẵn sàng giúp các nước châu Phi sản xuất khí đốt tự nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN