Nga điều chỉnh chiến thuật, gia tăng sức ép lên lưới điện Ukraine trước mùa đông

Rạng sáng 14/10, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev khi Nga tập kích nhiều cơ sở năng lượng cung cấp điện cho thành phố. Diễn biến này cho thấy sức ép lên hệ thống năng lượng Ukraine tiếp tục gia tăng trước mùa đông, trong bối cảnh năng lực phòng không của nước này còn hạn chế.

Liên bang Nga phóng tên lửa từ hệ thống tác chiến chiến thuật Iskander, nhằm phá hủy kho chứa vũ khí và trang thiết bị quân sự của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ảnh m: Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/Sputnik
Liên bang Nga phóng tên lửa từ hệ thống tác chiến chiến thuật Iskander, nhằm phá hủy kho chứa vũ khí và trang thiết bị quân sự của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ảnh m: Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/Sputnik

Theo tờ Kyiv Independent, sau các đợt tấn công nhằm vào doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu trong mùa hè, Nga gần đây đã gia tăng quy mô tập kích vào hệ thống năng lượng Ukraine, nhắm đến các nhà máy điện, trạm biến áp và cơ sở hạ tầng khí đốt.

Đây là mùa đông thứ năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao khi thời tiết lạnh giá, những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở cung cấp điện và khí đốt có thể làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, riêng cuộc tấn công ngày 14/10 đã nhắm vào 26 cơ sở năng lượng của nước này.

Một quan chức ngành năng lượng am hiểu tình hình cho biết gần đây, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Nga được ghi nhận hoạt động gần các nhà máy điện hạt nhân với tần suất gia tăng. Quan chức này nhận định các UAV có thể đang trinh sát nhà máy điện hạt nhân và hạ tầng liên quan, đồng thời cảnh báo khả năng Nga chuẩn bị tấn công những mục tiêu này. Tuy nhiên, đây mới là nhận định của quan chức trên, chưa có thông tin xác nhận Nga đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập kích như vậy.

Sức ép đối với hạ tầng năng lượng Ukraine thể hiện rõ qua số vụ tấn công được ghi nhận. Theo số liệu Bộ Năng lượng Ukraine cung cấp, trong tuần từ ngày 5 - 11/10, các cơ sở thuộc ngành điện hứng chịu khoảng 200 vụ tấn công, trong khi lĩnh vực dầu khí ghi nhận 17 vụ.

Các chuyên gia năng lượng nhận định năng lực phòng không của Ukraine chưa đáp ứng được yêu cầu đối phó với năng lực tấn công ngày càng được tăng cường của Nga. Điều này làm gia tăng những thách thức đối với Kiev trong việc bảo vệ các cơ sở năng lượng trọng yếu trước mùa Đông.

Ở chiều ngược lại, Nga cũng cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu năng lượng trên lãnh thổ nước này. Ngày 15/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những cuộc tấn công này đang đi ngược lại nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Mỹ.

Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chưa có thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng tại Nga.

Ông Peskov tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga vẫn tiếp diễn, đồng thời cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Trong bối cảnh mùađông đang đến gần, việc bảo vệ các cơ sở phát điện, trạm biến áp và hạ tầng cung cấp nhiên liệu tiếp tục là thách thức lớn đối với Ukraine. Quy mô và tần suất các cuộc tấn công trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duy trì nguồn cung năng lượng của nước này.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi khởi hành tới bang Texas để vận động cử tri, ngày 1/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Tổng thống Trump nói Iran muốn kết thúc chiến tranh, dự báo giá dầu lao dốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “rất sớm” và dự báo giá dầu sẽ giảm mạnh khi xung đột chấm dứt. Ông đồng thời khẳng định năng lực quân sự của Tehran đã suy yếu nghiêm trọng, song thừa nhận Washington gặp khó khăn trong việc xác định những người đại diện cho Iran tham gia đàm phán.