Malaysia: Cựu Thủ tướng Najib Razak đệ đơn xin ân xá lên Nhà Vua

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Azhar Azizan Harun ngày 5/9 xác nhận cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đệ đơn xin ân xá lên Nhà Vua Al-Sultan Abdullah.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tới phiên tòa ở Kuala Lumpur ngày 28/8/2019. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Azhar nêu rõ ông Najib đã nộp đơn xin ân xá lên Nhà Vua ngày 2/9 và sẽ chờ kết quả trong vòng 14 ngày theo luật định sau phán quyết của Tòa án liên bang. Ông Azhar cho biết thêm ông Najib sẽ vẫn là một nghị sĩ cho đến khi có quyết định của Nhà Vua.

Có thông tin nói rằng bản kiến nghị xin ân xá đã được phân phát tại khu vực bầu cử Pekan với hy vọng sẽ có ít nhất 100.000 cư dân ký tên ủng hộ. Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết ông Najib đã phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe liên quan bệnh dạ dày.   

Ông Najib thụ án tù tại Kajang kể từ ngày 23/8 vừa qua, sau khi Tòa án liên bang Malaysia giữ nguyên bản án của tòa cấp dưới phạt ông 12 năm tù vì tội biển thủ Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB). Ngoài ra, ông cũng đang bị xét xử trong 4 vụ kiện tham nhũng khác.

An Nguyễn (TTXVN)
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đối mặt với nguy cơ phá sản
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đối mặt với nguy cơ phá sản

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang đối mặt với nguy cơ phá sản do cáo buộc không trả hơn 400 triệu USD tiền thuế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN