Lực lượng an ninh Iran nổ súng vào ‘những phần tử biểu tình bạo loạn’

Các phương tiện truyền thông đưa tin, ngày 3/12, lực lượng an ninh Iran nổ súng vào ‘những phần tử biểu tình bạo loạn’.

Chú thích ảnh
Biểu tình leo thang tại Iran. Ảnh: alarabiya

Kênh truyền thông alarabiya.net đưa tin Đài Truyền hình Quốc gia Iran cho biết lực lượng an ninh nước này đã nổ súng và tiêu diệt những đối tượng bị coi là "phần tử bạo loạn" tại nhiều thành phố, trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối tăng giá nhiêu liệu tiếp tục leo thang tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Thông tin của truyền hình quốc gia Iran xuất hiện trong bối cảnh Tehran đang đối mặt với sự chỉ trích và áp lực ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế liên quan tới cách nước này trấn áp các cuộc biểu tình bùng phát từ ngày 15/11.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, ít nhất 208 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo động. Giới chức Iran từ chối bình luận về thông tin này.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin các cuộc biểu tình đã bùng phát tại khoảng 100 thành phố-thị trấn của nước này, sau khi Chính phủ Iran thông báo tăng giá và áp dụng phân phối xăng dầu.

Các cuộc biểu tình tại thành phố Sirjan, miền Trung Iran, liên tiếp leo thang và người biểu tình đã tấn công và tìm cách phóng một hỏa kho chứa nhiên liệu của thành phố.

Ngoài ra, các cuộc biểu tình rời rạc cũng bùng phát tại các thành phố như Abadan, Ahvaz, Bandar Abbas, Birjand, Gachsaran, Khoramshahr, Mahshahr, Mashhad và Shiraz. Đa số các cuộc biểu tình này chỉ dừng ở mức phong tỏa giao thông và kết thúc lúc nửa đêm.

Ngày 15/11 vừa qua, Iran đã áp dụng phân phối xăng dầu và tăng giá từ 50% trở lên đối với xăng dầu bơm tại các trạm trong một động thái mới nhằm bỏ trợ giá xăng dầu vốn rất tốn kém và là nguyên nhân gia tăng lượng tiêu thụ xăng dầu ở nước này, cũng như tình trạng buôn lậu xăng dầu tràn lan. Người đứng đầu Cơ quan Ngân sách và Kế hoạch Iran, Mohmmad Bagher Nobakht cho biết tiền thu được từ việc tăng giá xăng sẽ được dùng để trợ cấp bổ sung cho 60 triệu người đang trong tình cảnh khó khăn.

Hoạt động buôn lậu xăng dầu đã gia tăng tại Iran do đồng rial mất giá so với đồng USD, kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015 giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran vào năm ngoái. Theo hãng thông tấn IRNA, giá xăng dầu rất thấp do được trợ giá đã dẫn tới tình trạng tiêu thụ xăng dầu tăng mạnh, với 80 triệu người dân Iran mua trung bình 90 triệu lít/ngày. Việc này cũng góp phần làm tăng lượng xăng dầu bị buôn lậu, ước tính vào khoảng 10-20 triệu lít/ngày.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) chủ trì cuộc họp nội các ở Tehran ngày 20/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 20/11 tuyên bố đã giải quyết thành công cuộc bạo loạn mà Tehran cáo buộc do các thế lực thù địch nước ngoài xúi giục người biểu tình liên quan đến tăng giá nhiên liệu.

Trong một nhận xét đăng trên trang mạng của kênh truyền hình quốc gia IRIB, ông Rouhani cho biết: "Nhân dân Iran đã một lần nữa thành công trong một phép thử lịch sử và chứng tỏ mình sẽ không để kẻ thù lợi dụng tình hình".

Trước đó, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định các cuộc biểu tình là "vấn đề an ninh, không phải là một phong trào dân sự", và đã được xử lý thành công.

Thanh Tuấn
Phó Tổng thống Iran: Mỹ thất bại với chính sách gây 'sức ép tối đa'
Phó Tổng thống Iran: Mỹ thất bại với chính sách gây 'sức ép tối đa'

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran đã thất bại, thể hiện qua việc nước CH Hồi giáo này tiếp tục xuất khẩu dầu. Trên đây là tuyên bố của Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN