Liên hợp quốc cáo buộc Syria tấn công bằng khí độc tại Khan Sheikhun

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 26/10, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm đối với vụ tấn công bằng khí độc sarin tại thị trấn do phe nổi dậy kiểm soát hồi tháng 4/2017.

Trẻ em được điều trị tại một bệnh viện ở Maaret al-Noman, tỉnh Idlib ngày 4/4, sau khi có những dấu hiệu nghi phơi nhiễm chất độc sarin. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo có đoạn: "Nhóm điều tra tin rằng Cộng hòa Arab Syria chịu trách nhiệm đối với vụ phát tán (khí độc) sarin tại Khan Sheikhun vào ngày 4/4/2017".

Ít nhất 87 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng khí độc nói trên tại thị trấn Khan Sheikhun thuộc tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria. 

Vào tháng 9 vừa qua, các nhà điều tra tội phạm chiến tranh của LHQ cho biết họ đã có bằng chứng chứng minh không quân Syria đứng sau vụ tấn công, bất chấp việc Damacus nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

TTXVN/Báo Tin Tức
IS bất ngờ tấn công khí độc, binh sĩ Iraq khó thở
IS bất ngờ tấn công khí độc, binh sĩ Iraq khó thở

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tiến hành vụ tấn công bằng khí độc tại một khu vực mới được giải phóng ở phía Tây thành phố Mosul của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN