Kinh tế Thái Lan dự báo sẽ khởi sắc trong năm 2022 sau khi mở cửa trở lại

Văn phòng Chính sách Tài khóa (FPO) vừa mới hạ mức dự báo về tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong năm nay từ 1,3% đưa ra trước đây xuống mức trung bình 1%, chủ yếu là do sự bùng phát của làn sóng COVID-19 từ tháng Tư đã tác động nghiêm trọng đến đất nước trong quý III/2021.

Chú thích ảnh
Người dân thủ đô Bangkok đi mua sắm. 

Tổng giám đốc  FPO Pornchai Thiraveja cho biết nền kinh tế Thái Lan năm nay dự kiến sẽ tăng trưởng trong khoảng 0,5-1,5%. Tình hình kinh tế dự kiến sẽ khởi sắc trong năm 2022 với mức tăng trưởng 4% do tình hình đại dịch sẽ được cải thiện và đất nước mở cửa trở lại vào ngày 1/11.

FPO ước tính kinh tế Thái Lan suy giảm 3,5% trong quý III năm nay do sự bùng phát của dịch bệnh và dự kiến tăng trưởng kinh tế 3% trong quý IV năm nay sau khi đất nước mở cửa trở lại.

Lượng khách du lịch quốc tế tới Thái Lan trong năm 2021 dự kiến đạt 180.000 lượt với mức chi tiêu 10 tỷ baht (300 triệu USD), trong đó đã đạt được số lượng 80.000 lượt. Theo dự báo của FPO, khoảng 100.000 khách du lịch nước ngoài sẽ đến thăm Thái Lan sau ngày 1/11.

FPO kỳ vọng rằng số lượng khách du lịch quốc tế tới Thái Lan có thể đạt 7 triệu lượt vào năm tới với mức chi tiêu 380 tỷ baht, nếu Trung Quốc cho phép công dân nước này đi du lịch nước ngoài vào nửa cuối năm sau.

FPO cho rằng các yếu tố rủi ro trong năm tới bao gồm một làn sóng bùng phát COVID-19 khác, thiếu hụt nguyên liệu trong lĩnh vực sản xuất, giá dầu thô toàn cầu tăng cao, áp lực lạm phát và biến động ngoại hối.

FPO dự đoán giá trị xuất khẩu của Thái Lan sẽ tăng 16,3% trong năm 2021 và 3,8% trong năm 2022.

Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (KResearch) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Thái Lan lên mức 0,2% so với mức giảm 0,5% đưa ra trước đây, đồng thời dự báo tăng trưởng của năm tới là 3,7%.

Năm ngoái, kinh tế Thái Lan sụt giảm 6,1% sau sự sụp đổ của ngành du lịch. Nước này đã áp đặt các hạn chế cứng rắn hơn vào tháng Bảy và tháng Tám năm nay khiến hoạt động kinh tế bị chậm lại.

Chi tiêu của khách du lịch nước ngoài chiếm khoảng 12% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan. Năm 2019, gần 40 triệu lượt du khách nước ngoài tới Thái Lan với tổng chi tiêu là 1.910 tỷ baht. Năm ngoái, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đạt 6,7 triệu lượt, tạo ra doanh thu khoảng 300 tỷ baht.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) kỳ vọng việc mở cửa trở lại đất nước từ 1/11 sẽ nâng cao hơn nữa niềm tin của công chúng, nhờ vào sự cải thiện trong tiêu dùng nội địa sau khi nới lỏng các hạn chế để phòng chống COVID-19.

Giám đốc cao cấp phụ trách bộ phận kinh tế và chính sách của BoT Chayawadee Chai-Anant cho biết sau khi Chính phủ nới lỏng các hạn chế vào ngày 1/9, các hoạt động kinh tế đã được cải thiện trong 2 tháng sau đó. Tuy nhiên, BoT sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế sau khi đất nước mở cửa trở lại.

Bà Chayawadee nói rằng trong trường hợp các hoạt động kinh tế tiếp tục cải thiện sau khi đất nước mở cửa trở lại, BoT sẽ khuyến khích các biện pháp phục hồi kinh tế, đặc biệt là thông qua chương trình cho vay ưu đãi.

Tin, ảnh: Ngọc Quang (P/v TTXVN tại Bangkok)
Campuchia tiêm vaccine cho trẻ 5 tuổi, Thái Lan nới lỏng với du khách tiêm đủ 2 mũi
Campuchia tiêm vaccine cho trẻ 5 tuổi, Thái Lan nới lỏng với du khách tiêm đủ 2 mũi

Ủy ban Quốc gia Campuchia về tiêm vaccine ngừa COVID-19 thông báo chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em 5 tuổi sẽ chính thức được khởi động từ ngày 1/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN