Khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, trên 78.500 người ở Haiti phải di dời

Tổ chức từ thiện Save the Children ngày 8/4 cảnh báo tình hình nhân đạo tại Haiti đang xấu đi nghiêm trọng trong bối cảnh các băng nhóm vũ trang ngày càng gia tăng bạo lực, mở rộng và củng cố quyền kiểm soát ra ngoài thủ đô Port-au-Prince.

Chú thích ảnh
Người dân chạy trốn khỏi khu vực xảy ra đụng độ ở Port-au-Prince, Haiti ngày 20/3/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo báo cáo của tổ chức này, hơn 78.500 người tại Haiti đã buộc phải rời bỏ nhà cửa chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, trẻ em đang chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả và cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Bà Chantal Sylvie Imbeault, Giám đốc Save the Children tại Haiti nhấn mạnh: “Trẻ em Haiti đang mắc kẹt trong cơn ác mộng”. Bà cho biết các nhóm vũ trang hiện kiểm soát gần như toàn bộ các khu phố của thủ đô và đang siết chặt các tuyến đường ra khỏi thành phố.

Trong bối cảnh đó, Save the Children bày tỏ quan ngại khi nhiều chính phủ đang cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài, trong đó có Mỹ. Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tạm thời đóng băng toàn bộ viện trợ nước ngoài, mặc dù sau đó đã giải ngân hơn 64 triệu USD hỗ trợ cảnh sát Haiti và Phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ủy quyền và do Kenya dẫn đầu triển khai tại Haiti. Hiện khoảng 1.000 nhân viên an ninh đang tham gia lực lượng này, trong đó khoảng 75% đến từ Kenya.

Trước đó, ngày 12/3, chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền tại Haiti, ông William O’Neill đã cảnh báo tình hình nghiêm trọng ở quốc gia Caribe, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng trước khi quá muộn.

Hà Ngọc (TTXVN)
Trên 500 tù nhân tại Haiti vượt ngục trong cuộc tấn công của băng đảng vũ trang
Trên 500 tù nhân tại Haiti vượt ngục trong cuộc tấn công của băng đảng vũ trang

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, tình hình an ninh tại Haiti tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi các băng nhóm vũ trang mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Mirebalais, cách thủ đô 48km về phía Đông Bắc, gây ra làn sóng bạo lực mới tại quốc gia vùng Caribe này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN