Iran kêu gọi Nga-Ukraine kiềm chế và ngừng bắn

Iran cho rằng sự can thiệp và khiêu khích của Mỹ, NATO đã gây ra khủng hoảng Ukraine.

Hãng thông tấn Iran Nournews ngày 24/2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, Saeed Khatibzadeh, cho biết, Iran đang theo dõi những diễn biến ở Ukraine. Các biện pháp khiêu khích và sự can thiệp của Mỹ đã dẫn đến sự leo thang căng thẳng và các hành động của NATO do Mỹ hậu thuẫn đã khiến cho khu vực Á-Âu bước vào một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga và người đồng cấp Iran tại Moskva. Ảnh: Reuters

Theo ông Khatibzadeh, các biện pháp can thiệp và khiêu khích của NATO đã khiến tình hình Ukraine trở nên phức tạp hơn, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về việc Nga bắt đầu hành động quân sự và sự leo thang của xung đột.

Ông Khatibzadeh nêu rõ, Iran kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột thực hiện kiềm chế và ngừng bắn, trở lại bàn đàm phán, nhằm tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng, đồng thời phải tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo trong các cuộc xung đột quân sự.

Cùng ngày, trong phản ứng đầu tiên sau khi Nga triển khai quân vào lãnh thổ Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian cũng cho rằng cuộc khủng hoảng "bắt nguồn từ các hành động khiêu khích của NATO".

Tiến sĩ Hamidreza Azizi tại Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh Đức nhận định, mối quan hệ Iran-Nga trong vài thập kỷ qua cho thấy một hình mẫu về cách Iran phản ứng với các hành động quân sự của Nga ở khu vực lân cận.

Theo ông Azizi, Iran đang cần sự hỗ trợ của Nga trên trường quốc tế, do sự thù địch ngày càng gia tăng giữa Tehran và phương Tây về một loạt vấn đề, bao gồm cả chương trình hạt nhân và ảnh hưởng trong khu vực. Hơn nữa, mối quan hệ của Iran với Nga đã được tăng cường đặc biệt là trong thập kỷ qua, và Tehran không muốn gây nguy hiểm cho những triển vọng đó.

Gần đây nhất, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có chuyến thăm 2 ngày tới Moskva vào tháng trước, trong đó cả ông Ebrahim Raisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều bày tỏ sự ủng hộ đối với các mối quan hệ chặt chẽ hơn.

Công Thuận/Báo Tin tức
Mỹ mở rộng vùng cấm bay gần không phận Ukraine
Mỹ mở rộng vùng cấm bay gần không phận Ukraine

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 24/2 đã mở rộng vùng cấm bay ở phía Đông châu Âu trong bối cảnh xảy ra xung đột ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN