Belarus dự đoán các điều kiện để đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra

Tổng thống Belarus cho biết Nga sẽ đàm phán khi các yêu cầu an ninh của mình được đáp ứng.

Theo hãng thông tấn Belarus (Belta) ngày 24/2, Tổng thống nước này Aleksandr Lukashenko đã chỉ ra những điều kiện để bắt đầu cho cuộc đàm phán Nga-Ukraine nhằm giải quyết cuộc xung đột đang có nguy cơ leo thang. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Lukashenko. Ảnh: Belta

Phát biểu tại một cuộc họp với các lãnh đạo quân sự Belarus, ông Lukashenko nói: “Cần phải bắt đầu các cuộc đàm phán để ngăn chặn [đổ máu] ở Ukraine và ngăn chặn leo thang, nhưng Nga sẽ không bắt đầu đàm phán nếu các vấn đề dự kiến thảo luận không được thỏa hiệp trước. Nga đã gửi các yêu cầu của mình cho NATO, Mỹ và Ukraine, khoảng 5-6 vấn đề. Trong đó, có 2-3 vấn đề liên quan đến Ukraine. Thứ nhất, việc phi quân sự hóa Ukraine, tiếp theo là ngăn chặn việc Ukraine gia nhập NATO và chấm dứt các hành động thù địch ở Donetsk và Lugansk. Những vấn đề khác cũng có thể được bổ sung”.

Ông Lukashenko cũng đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán liên quan giữa Nga và Ukraine ở Minsk: “Chúng tôi là người Slav, ba quốc gia thuộc hệ thống Slav (nhóm ngữ hệ Slav, gồm một số quốc gia ở Đông Âu, Trung Âu và Nga-ND). Hãy cùng ngồi xuống và quyết định số phận của mình cho tương lai, một lần cho tất cả. Cơ sở cho điều đó là gì? Nếu tôi là Tổng thống Ukraine Zelensky, tôi sẽ nắm bắt cơ hội. Ông Putin từng tuyên bố 'Moskva không phải là những kẻ chiếm đóng, chúng tôi sẽ không chiếm Ukraine', đây sẽ là cơ sở của các cuộc đàm phán". 

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh, Nga thực sự không có ý định "xây dựng lực lượng và chính phủ của riêng họ ở Ukraine, đây là cơ hội để đàm phán, hãy vạch ra chương trình nghị sự và các quyết định dựa trên đó”, lưu ý đó là cơ hội duy nhất để ngăn chặn leo thang và tránh một cuộc chiến đẫm máu.

Cùng ngày, Bộ ngoại giao Belarus cho biết đang tìm cách sơ tán người Belarus khỏi Ukraine. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Belarus nêu rõ: “Liên quan đến việc đóng cửa tất cả các trạm kiểm soát của Ukraine ở biên giới với Belarus, Bộ Ngoại giao Belarus một lần nữa kêu gọi công dân Belarus liên lạc và giữ liên lạc với Đại sứ quán Belarus tại Ukraine và Tổng cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Belarus. Công việc đang được tiến hành với phía Ukraine để tìm cách sơ tán công dân Belarus".

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.