Indonesia và Anh thúc đẩy hợp tác kinh tế chiến lược

Ngày 11/11, Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo và người đồng cấp Retno Marsudi tại Cung điện Merdeka ở thủ đô Jakarta của Indonesia nhằm thảo luận về các vấn đề hợp tác kinh tế chiến lược giữa hai nước và hợp tác đa phương nhân chuyến thăm chính thức quốc gia Đông Nam Á này.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận tập trung vào việc hợp tác kinh tế chiến lược. Cụ thể là việc hợp tác giữa Sở giao dịch chứng khoán London (LSE) và Sở giao dịch chứng khoán Indonesia (IDX) trong thiết lập sàn giao dịch thị trường carbon; Hợp tác đầu tư phát triển sản xuất điện cực ở Anh để đáp ứng nhu cầu về pin lithium tại thị trường Anh và châu Âu; Hợp tác về vaccine và công nghệ sinh học. Tổng thống Joko Widodo cho biết Indonesia đang tích cực trao đổi với Đại học Oxford để hỗ trợ đào tạo sinh viên và nhà nghiên cứu. 

Bên cạnh việc trao đổi về hợp tác kinh tế chiến lược, Tổng thống Joko Widodo chúc mừng Anh đã tổ chức thành công Hội nghị giữa các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26). Ông khẳng định Indonesia cũng sẽ tiếp tục ủng hộ Anh với tư cách là đối tác đối thoại của ASEAN. Nhà lãnh đạo Indonesia tin tưởng quan hệ ASEAN - Anh sẽ được phát triển mạnh mẽ, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Về phần mình, Ngoại trưởng Elizabeth Truss cho biết Vương quốc Anh luôn coi Indonesia là đối tác lớn và việc thiết lập quan hệ chặt chẽ với Indonesia - quốc gia đông dân thứ tư thế giới và có sức mạnh kinh tế lớn trong khu vực - sẽ góp phần đảm bảo tương lai phát triển và thịnh vượng cho Anh.

Đào Trang (TTXVN)
Kinh tế Anh tăng trưởng chậm lại do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu
Kinh tế Anh tăng trưởng chậm lại do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu

Số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 11/11 cho thấy quý III/2021, kinh tế Anh tăng trưởng thấp hơn nhiều so với quý trước đó, trong bối cảnh các doanh nghiệp nước này đang lao đao do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN