Indonesia, Malaysia nhất trí thiết lập hành lang đi lại theo từng giai đoạn

Indonesia và Malaysia đã nhất trí thiết lập hành lang đi lại quốc tế giữa hai nước trong tương lai gần, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp diễn.

Thỏa thuận được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tại Phủ Tổng thống Indonesia ngày 10/11. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí thực hiện mở hành lang theo từng giai đoạn, bắt đầu từ các khu vực quan trọng như thủ đô của hai nước và đảo du lịch Bali.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu, mở hành lang đi lại hai chiều giữa Kuala Lumpur và Jakarta cũng như giữa Kuala Lumpur và Bali. Lãnh đạo hai nước nhất trí giao các bộ trưởng liên quan phụ trách chương trình này. 

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob ngày 9/11 bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia 3 ngày. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông được chỉ định làm Thủ tướng Malaysia vào tháng 8 vừa qua.

Đình Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.