Indonesia sẽ tăng sản lượng than để lấp đầy khoảng trống từ Nga

Ngày 13/7, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Arifin Tasrif cho biết quốc gia này - nhà xuất khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới - sẽ có thể tăng sản lượng để giúp đáp ứng nhu cầu từ các nước mất nguồn cung từ Nga.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Năng lượng Sydney do Chính phủ Australia và Cơ quan Năng lượng Quốc tế tổ chức, ông Tasrif cho hay một số quốc gia đã đề nghị Indonesia cung cấp than sau khi Nga chịu các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong năm nay, Indonesia đặt mục tiêu khai thác 663 triệu tấn than đá. Bộ trưởng Tasrif không nói rõ liệu Jakarta có thể nâng mục tiêu sản lượng này lên mức bao nhiêu.

Ông Tasrif nhấn mạnh: “Chúng tôi có các nguồn lực. Nếu nhìn vào cán cân cung cầu, chúng tôi phải tăng sản lượng của mình”, đồng thời nói thêm rằng các công ty khai khoáng ở nước này có nghĩa vụ dành 25% sản lượng cho thị trường nội địa.

Diễn đàn Năng lượng Sydney tập trung vào vấn đề an ninh năng lượng và tìm cách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang trung hòa carbon. Ông Tasrif khẳng định rằng Indonesia coi thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) là cách thức quan trọng để đạt được các mục tiêu trung hòa carbon và có kế hoạch cấp tín chỉ carbon cho các dự án CCS.

Theo ông Tasrif, hiện đã có ba dự án thử nghiệm CCS ở Indonesia, trong đó có hai dự án của các công ty dầu khí BP và ExxonMobil Corp về nghiên cứu CCS, và dự án của chính phủ nhằm tìm cách thu hồi carbon từ các ngành công nghiệp khác để lưu trữ trong các mỏ dầu khí ngoài khơi đã cạn kiệt.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)
Ấn Độ muốn 'thế chân' phương Tây trong các dự án mỏ dầu của Nga
Ấn Độ muốn 'thế chân' phương Tây trong các dự án mỏ dầu của Nga

New Delhi được cho là muốn duy trì và mở rộng cổ phần trong dự án mỏ dầu Sakhalin-1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN