Indonesia hối thúc G20 thiết lập quỹ khẩn cấp cho các khủng hoảng y tế

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin ngày 11/2 tuyên bố nước này sẽ kêu gọi Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thành lập một cơ quan toàn cầu có thể phân phối các quỹ khẩn cấp trong một cuộc khủng hoảng y tế, có chức năng tương tự như các cơ quan tài chính quốc tế.

Chú thích ảnh
Nhân viên LHQ kiểm tra lô vaccine ngừa COVID-19 theo cơ chế COVAX được chuyển tới Tunis, Tunisia. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Budi Gunadi Sadikin cho biết với hệ thống hiện nay, các quốc gia "về cơ bản phải tự lực" nếu những nước này cần quỹ khẩn cấp, vaccine, phương pháp điều trị hoặc chẩn đoán. Với tư cách là Chủ tịch G20 năm nay, Indonesia sẽ tìm cách thay đổi điều đó. Ông Budi nêu rõ: "Hiện chưa có thể chế y tế toàn cầu nào có đủ quyền lực và tiềm lực tài chính để can thiệp và trợ giúp, các bạn về cơ bản phải tự lực".

Ý tưởng trên bổ sung vào đề xuất của Indonesia và Mỹ hồi năm ngoái nhằm tạo ra một hệ thống ứng phó với đại dịch quốc tế. Phát biểu của ông Budi được đưa ra một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhóm viện trợ khác cho biết một sáng kiến y tế toàn cầu nhằm cung cấp vaccine và xét nghiệm COVID-19 cho các nước nghèo mới chỉ nhận được khoản viện trợ tương đương với 5% mục tiêu đề ra cho năm nay.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 10/2 kêu gọi các nước phát triển ủng hộ sáng kiến này, nói rằng tất cả các quốc gia cần có cơ hội bình đẳng để chuẩn bị cho đại dịch trong tương lai. Bộ trưởng Budi, một cựu nhân viên ngân hàng, cho biết ông không chắc chắn về việc WHO sẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý một quỹ y tế toàn cầu với quy mô mà Indonesia đang đề xuất.

Khánh Ly (TTXVN)
WB kêu gọi G20 giảm nợ nhanh hơn cho các nước nghèo
WB kêu gọi G20 giảm nợ nhanh hơn cho các nước nghèo

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 11/1 kêu gọi Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cần thúc đẩy nhanh hơn việc xóa nợ cho các quốc gia đang phát triển nghèo hơn, đặc biệt là Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN