Indonesia bị cảnh báo ‘bên bờ thảm hoạ’ COVID-19, giá oxy đột ngột tăng gấp ba

Giá oxy tại thủ đô Indonesia đã tăng gần gấp ba trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng vọt, khiến tổ chức Chữ thập Đỏ cảnh báo sắp sửa xảy ra “thảm họa” COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này.

Chú thích ảnh
Một nhân viên làm đầy bình oxy để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 khi nhu cầu tăng tại tại Tây Java. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, trong nhiều ngày trở lại đây, Indonesia ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục với trên 20.000 trường hợp. Các chuyên gia y tế nhận định làn sóng dịch bệnh lây lan mới này là kết quả của sự xuất hiện biến thể Delta và việc người dân di chuyển trong tháng lễ hội ăn chay của người Hồi giáo.

Với thực trạng các bệnh viện quá tải và từ chối tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19, một số người dân đã tìm cách mua oxy dự trữ cho các thành viên nhiễm virus điều trị tại nhà. Với nhu cầu cao, giá của một bình oxy đã tăng từ 50 USD lên 140 USD.

“Tôi xếp hàng ở đây để mua oxy cho vợ và con trai dương tính với COVID-19. Tôi đã đi nhiều nơi nhưng mọi chỗ đã bán hết”, ông Taufik Hidayat (51 tuổi) chờ đợi tại một cửa hàng bán oxy. Trả lời phỏng vấn, các chủ cửa hàng bán oxy tại những khu vực khác ở Jakarta cũng chia sẻ lượng oxy dự trữ của họ đã cạn kiệt.

Ông Sulung Mulia Putra, một quan chức tại cơ quan y tế Jakarta, cho biết tình trạng thiếu hụt oxy tại bệnh viện là tạm thời và vấn đề phân phối đang được giải quyết. “Các nhà phân phối không có đủ phương tiện vận chuyển nên oxy sẽ được cảnh sát và hội Chữ thập Đỏ hỗ trợ”, nhà chức trách nói.

Các bệnh viện trong một số khu vực bị dán nhãn “đỏ” được báo cáo luôn trong tình trạng quá tải, khi tỷ lệ kín giường bệnh lên tới 93%. “Các bệnh viện quá tải vì số ca mắc tăng vọt sau tháng lễ hội ăn chay và biến thể Delta”, quan chức cấp cao Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho biết.

Sự lan rộng của biến thể Delta đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng ở quốc gia đông dân thứ 4 thế giới. Jan Gelfand - Trưởng phái đoàn của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) tại Indonesia - cho biết: “Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại thấy biến thể Delta đẩy Indonesia đến bờ vực thảm họa COVID-19”.

Indonesia đang thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng hàng loạt để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia mới chỉ có 13,3 triệu người trong tổng số 181,5 triệu dân được tiêm đủ hai liều vaccine. Cho đến nay, Indonesia đã nhận được tổng cộng 104 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. 

Theo trang mạng Worldometer, tính đến chiều 30/6, Indonesia ghi nhận tổng cộng 2.156.465 ca mắc COVID-19, trong đó có 58.024 trường hợp tử vong.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Campuchia, Indonesia ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay
Campuchia, Indonesia ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu tại Campuchia khi số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 trong ngày 30/6 ở mức cao nhất kể từ đầu dịch đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN