Indonesia, Australia hợp tác chống đánh bắt cá trái phép

Hãng thông tấn Antara của Indonesia đưa tin nước này và Australia vừa thỏa thuận tăng cường hợp tác chống nạn đánh bắt bất hợp pháp gần các vùng biên giới biển giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Nhà chức trách Indonesia lai dắt một tàu đánh cá trái phép của Malaysia tại khu vực ngoài khơi Belawan, phía đông đảo Sumatra, Indonesia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đây là một phần trong nỗ lực bảo vệ các nguồn lợi thủy sản trước các hoạt động đánh bắt trái phép, không có báo cáo và không được quản lý (IUU), đặc biệt là ở khu vực giáp ranh giữa Biển Timor và Biển Arafura.

Trong thông cáo báo chí ngày 2/10, Tổng cục trưởng Giám sát biển và nguồn lợi thủy sản (PSDKP) thuộc Bộ Biển và Nghề cá Indonesia (KKP), Chuẩn đô đốc Adin Nurawaluddin nhấn mạnh Indonesia và Australia cam kết tạo ra một lãnh thổ hàng hải an toàn và "vắng bóng" IUU.

Theo ông Adin, thỏa thuận hợp tác trên nhằm thực hiện giải pháp dài hạn mà hai nước đã nhất trí tại Diễn đàn Giám sát nghề cá Indonesia-Australia (IASFS) lần thứ 22 diễn ra ở thành phố Darwin (Australia).

Theo cam kết giữa Indonesia và Australia tại IASFS, hai nước đã thành lập 3 nhóm công tác nhằm triển khai các hành động chung trong việc hỗ trợ các nỗ lực chống đánh bắt bất hợp pháp. Hiện những nhóm công tác này đang tham gia chiến dịch thông tin tuyên truyền; giám sát và thực thi pháp luật; phát triển các nguồn sinh kế thay thế.

Hữu Chiến (TTXVN)
WTO hy vọng đạt thỏa thuận toàn cầu về giảm trợ cấp đánh bắt cá
WTO hy vọng đạt thỏa thuận toàn cầu về giảm trợ cấp đánh bắt cá

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cho biết WTO đã đạt "một bước tiến đáng kể" liên quan việc giảm trợ cấp cho các hoạt động đánh bắt cá và hy vọng các nước có thể sớm đi đến một thỏa thuận cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN