Nga và Nhật Bản đạt thỏa thuận về đánh bắt cá hồi

Cơ quan Đánh bắt hải sản Nhật Bản ngày 23/4 cho biết Nga và Nhật Bản đã đạt thỏa thuận về hạn ngạch đánh bắt cá hồi Na Uy và cá hồi vân sinh sản ở Nga.

Thỏa thuận đạt được bất chấp các trừng phạt kinh tế mà Nhật Bản áp đặt chống Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo một thỏa thuận từ nhiều thập kỷ trước, hai bên cần đàm phán về hạn ngạch cá hồi vốn sinh sản ở Nga mà Tokyo có thể đánh bắt mỗi năm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Hai bên đã nhất trí hạn ngạch đánh bắt của Nhật Bản là 2.050 tấn cá trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này trong năm 2022, tương đương mức của năm ngoái, và thanh toán cho phía Nga một khoản phí từ 200 triệu yen (1,5 triệu USD) đến 300 triệu yen tuỳ theo lượng cá đánh bắt được trên thực tế. Hai bên dự kiến ký thỏa thuận trong ngày 25/4 tới.

Nhật Bản trả một khoản "phí hợp tác" cho Nga vì theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, cá hồi Na Uy và cá hồi vân thuộc về quốc gia mà chúng đến đẻ trứng. Hai nước tiến hành đàm phán định kỳ vào mùa Xuân về hạn ngạch đánh bắt.

Năm nay, Nhật Bản và Nga đã bắt đầu đàm phán từ ngày 11/4 bất chấp việc Tokyo gia tăng trừng phạt Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Cơ quan Đánh bắt hải sản Nhật Bản cho biết nước này sẽ bắt đầu đánh bắt từ đầu tháng 5, theo thỏa thuận vừa đạt được.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.