Học khu Los Angeles (Mỹ) trở thành mục tiêu tấn công mạng

Học khu thống nhất Los Angeles, bao gồm hệ thống các trường công lập lớn thứ 2 ở Mỹ, ngày 6/9, cho biết đã bị tấn công bằng phần mềm tống tiền độc hại ransomware vào Ngày Lao động cuối tuần qua ở nước này, gây gián đoạn nghiêm trọng, song các lớp học không phải đóng cửa.

Trong tuyên bố, học khu thống nhất Los Angeles nêu rõ đã phát hiện hoạt động bất thường ở hệ thống Công nghệ thông tin vào cuối tuần qua. Sau đánh giá ban đầu, có thể khẳng định đây là cuộc tấn công mạng bên ngoài nhằm vào tài sản công nghệ thông tin. Tuyên bố không nêu cụ thể thông tin nào đã bị đánh cắp, tuy nhiên cho biết thông tin về chăm sóc sức khỏe nhân viên và trả lương cùng hệ thống an toàn và khẩn cấp trong trường học không bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công này. 

Học khu đã báo cáo sự việc lên các cơ quan thực thi pháp luật. Ông Alberto Carvalho, người đứng đầu học khu Los Angeles cho rằng nhiều khả năng tin tặc thực hiện vụ tấn công từ nước ngoài, song không nêu cụ thể tên của tổ chức hay quốc gia nào. 

Các trường học trong học khu vẫn mở cửa trong ngày 6/9, song các hoạt động khác có thể bị hoãn hoặc thay đổi. Nhà Trắng đã liên lạc với chính quyền địa phương và học khu về vụ tấn công. 

Trong một tuyên bố riêng rẽ, cũng trong ngày 6/9, nhà chức trách Mỹ cho biết một nhóm tin tặc tấn công bằng ransomware, được biết đến với tên gọi Vice Society, xuất hiện vào năm 2021, đã tiến hành tấn công các cơ sở giáo dục bằng ransomware. Các cơ quan chức năng Mỹ cho rằng số vụ tấn công mạng có thể tăng khi năm học 2022-2023 đã bắt đầu. 

Theo một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ, năm 2022, nước này đã nâng ưu tiên điều tra tấn công ransomware tương tự như khủng bố. 

Ransomware là một loại phần mềm độc hại được mã hóa. Khi lây nhiễm vào máy tính, ransomware sẽ mã hóa hoặc chặn những truy cập dữ liệu trên đĩa. Thông thường tin tặc sẽ yêu cầu người dùng chuyển tiền vào tài khoản tiền kỹ thuật số để gỡ ransomware cho hệ thống hoạt động bình thường trở lại.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tin tặc đánh cắp dữ liệu của hàng triệu giáo viên và sinh viên Israel
Tin tặc đánh cắp dữ liệu của hàng triệu giáo viên và sinh viên Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 6/9, một nhóm tin tặc tên là "Những kẻ trộm hào phóng" tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu của hàng triệu giáo viên và sinh viên của Israel, với nhiều tệp Excel chứa tên tuổi, số căn cước công dân, địa chỉ, hộp thư điện tử và nhiều thông tin quan trọng khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN