Hiện trường vụ xả súng trung tâm hải quân Mỹ

Nghi can Muhammad Youssef Abdulazeez đã lái xe tới trước cửa hai cơ sở quân sự Mỹ ở Chattanooga và nã đạn liên tiếp về phía lực lượng an ninh bằng một khẩu súng trường tự động.

Nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) kiểm tra hiện trường vụ xả súng tại Trung tâm lực lượng Hải quân tại Chattanooga, tiểu bang Tennessee.


Ngay sau khi bắn chết 4 binh sĩ, tay súng cực đoan người gốc Kuwait này đã bị các sĩ quan cảnh sát bao vây và tiêu diệt. April Grimmet, làm việc tại một cửa tiệm làm tóc ở gần trung tâm tuyển quân kể lại cô nhìn qua cửa sổ và trông thấy một người đàn ông đang trốn giữa những chiếc xe ô tô. "Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng súng. Tiếng nổ rất lớn và nhanh", April nói.

Đội đặc nhiệm SWAT đã tới căn hộ của kẻ tình nghi để lục soát và dẫn giải hai người phụ nữ có liên quan với tên này về trụ sở điều tra.

Muhammad Abdulazeez (24 tuổi) là một tay đấm bốc nghiệp dư.


Vụ xả súng xảy ra vào ngày cuối cùng của dịp lễ Ramadan của người Hồi giáo – thời điểm mà các thủ lĩnh khủng bố kêu gọi các “con sói độc hành” mở các cuộc tấn công. Mục đích xả súng của tên Abdulazeez vẫn chưa được làm rõ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mô tả vụ tấn công là một "hành động khủng bố nội địa”.  Sự việc này đã khiến toàn thành phố Chattanooga nói riêng và cả nước Mỹ nói chung phải bàng hoàng, đồng thời đặt ra câu hỏi về vấn đề an ninh tại các cơ sở quân sự.

Lực lượng thực thi pháp luật áp giải một người phụ nữ sống tại căn hộ ở Hixson cùng với tên Abdulazeez.


Thân nhân và người dân xung quanh khu vực đặt cờ tưởng niệm các nạn nhân tại trước Trung tâm huấn luyện Lực lượng vũ trang.


Người dân cầu nguyện tại nhà thờ.


Cảnh sát Chattanooga canh giữ cửa trước dẫn vào trung tâm quân sự vừa bị tấn công.


Chiếc xe Mustang màu bạc do Abdulazeez thuê.



Cửa kính chằng chịt vết đạn.


Xe cảnh sát và xe cứu thương đỗ kín đường cao tốc Amnicola ở trung tâm hải quân Mỹ.


Sở cảnh sát New York đã tăng cường an ninh tại một điểm tuyển quân ở quảng trường Thời đại sau vụ xả súng ở bang Tennessee.


Hoàng Trang (theo Reuters)
Xả súng cơ sở hải quân Mỹ, 4 lính thuỷ đánh bộ thiệt mạng
Xả súng cơ sở hải quân Mỹ, 4 lính thuỷ đánh bộ thiệt mạng

Tay súng bắt đầu vãi đạn vào các cửa kính của một trung tâm tuyển quân, sau đó hắn di chuyển sang trung tâm hỗ trợ chiến dịch thuộc Hải quân Mỹ, bắn chết 4 nạn nhân, làm 3 người bị thương trước khi bị tiêu diệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN