Hiến binh Campuchia giải cứu 8 công dân Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 29/8, Thiếu tướng Eng Hee, người phát ngôn Lực lượng Hiến binh quốc gia Campuchia cho biết lực lượng chức năng nước này đã giải cứu 8 công dân Thái Lan tại 2 tỉnh Svay Rieng và Preah Sihanouk, theo đề nghị của Đại sứ quán Thái Lan tại Campuchia.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Campuchia gác tại thủ đô Phnom Penh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Thiếu tướng Eng Hee, ngày 26/8, lực lượng hiến binh tỉnh Svay Rieng đã giải cứu 1 công dân Thái Lan và lực lượng hiến binh tỉnh Preah Sihanouk can thiệp giải cứu 7 công dân Thái Lan còn lại. Lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao 8 công dân Thái Lan cho cơ quan xuất nhập cảnh để làm thủ tục với phía Thái Lan. Tuy nhiên, hiện nay do 4 trong số 8 công dân Thái Lan có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nên phía Thái Lan đề nghị phía Campuchia điều trị cho 4 người này cho đến khi khỏi bệnh. 4 trường hợp còn lại đã được hồi hương về Thái Lan.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 29/8, Ủy ban quốc gia Campuchia về chống buôn người (NCCT) cho biết để tăng cường phối hợp phòng, chống buôn người giữa Campuchia và Thái Lan, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ kiêm Phó Chủ tịch thường trực NCCT Chou Bun Eng và Phó Thư ký thường trực Bộ Phát triển xã hội và an ninh con người Thái Lan Ramrung Worawat đã ký Thỏa thuận hợp tác tại cuộc họp do Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) tổ chức tại Bangkok cuối tuần qua.

Nguyễn Vũ Hùng (TTXVN)
Campuchia: Giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người
Campuchia: Giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng ngày 26/8 cho biết trong thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 20/8, nước này đã giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người trong 87 vụ buôn bán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN