Hàng trăm kỹ sư iPhone người Trung Quốc được Foxconn triệu hồi về từ Ấn Độ

Foxconn - đối tác sản xuất iPhone lớn nhất của Apple - đã bất ngờ triệu hồi hơn 300 kỹ sư và kỹ thuật viên người Trung Quốc từ các nhà máy lắp ráp iPhone tại Ấn Độ trong vòng hai tháng qua, theo báo cáo từ Bloomberg.
Chú thích ảnh
Điện thoại iPhone tại một đại lý bán lẻ của Apple ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Quyết định này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị và triển khai dây chuyền sản xuất mẫu iPhone 17, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay.

Dù chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân cụ thể, động thái rút nhân sự kỹ thuật cấp cao xảy ra trong bối cảnh địa chính trị ngày càng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt là các chính sách thương mại, công nghệ và thuế quan mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy.

Theo một số nguồn tin trong ngành, Bắc Kinh có thể đang siết chặt việc xuất khẩu tri thức công nghệ và nhân lực cao cấp, nhằm hạn chế dòng chảy công nghệ sang các quốc gia thay thế như Ấn Độ - vốn được Apple lựa chọn để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Hiện tại, Ấn Độ chiếm khoảng 20% tổng sản lượng iPhone toàn cầu. Apple đã đặt mục tiêu sản xuất phần lớn iPhone tại Ấn Độ vào cuối năm 2026, phù hợp với chiến lược “đa dạng hóa chuỗi cung ứng” của hãng. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nhân sự kỹ thuật có thể khiến kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tại nước này bị chậm lại.

Trong khi đó, Foxconn vẫn đang đẩy mạnh đầu tư vào Ấn Độ. Gần đây, tập đoàn này đã xây dựng một cơ sở sản xuất mới tại Oragadam (bang Tamil Nadu) và đầu tư 2,56 tỷ USD vào nhà máy ở Devanahalli, với mục tiêu sản xuất 100.000 chiếc iPhone mỗi tháng kể từ cuối năm 2025. Ngoài ra, Foxconn cũng đã được chính phủ Ấn Độ chấp thuận thành lập một liên doanh bán dẫn với tập đoàn HCL tại miền Bắc, trị giá hơn 430 triệu USD.

Tuy nhiên, các áp lực từ chính trị quốc tế tiếp tục là rào cản lớn. Tổng thống Mỹ Trump gần đây đã tuyên bố nếu các mẫu iPhone bán tại Mỹ không được sản xuất trong nước, Apple có thể phải đối mặt với mức thuế 25%. Ông cũng nhiều lần công khai phản đối việc Apple gia tăng sự hiện diện sản xuất tại Ấn Độ, điều khiến các nhà đầu tư và nhà sản xuất phải tính toán lại bài toán địa chính trị.

Bloomberg lưu ý rằng vào tháng 5/2025, Foxconn đã xuất khẩu lượng iPhone trị giá gần 1 tỷ USD từ Ấn Độ sang Mỹ - mức cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau mức đỉnh 1,3 tỷ USD hồi tháng 3. Sự gián đoạn lần này, nếu kéo dài, có thể khiến Apple phải điều chỉnh kế hoạch cung ứng trong giai đoạn then chốt trước khi iPhone 17 được ra mắt.

Quang Trung - PV TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.