Hàng chục nghìn sinh vật biển bị luộc chín dưới nắng nóng kỷ lục tại Canada

Hàng chục nghìn con nghêu, trai, sao biển và ốc đã bị luộc chín tại một bãi biển ở Vancouver trong đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua tại Canada.

Theo trang mạng Business Insider, nhà sinh vật học biển Chris Harley làm việc tại Đại học British Columbia đã lên tiếng cảnh báo về số lượng sinh vật biển chết và mùi hôi thối bốc ra từ bãi biển Kitsilano tại Vancouver vào ngày 4/7.

Video người dân phát hiện xác các loài sinh vật biển có vỏ trôi dạt kín bờ biển (nguồn: Reuters):

Trước đó, bang British Columbia đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục ba ngày liên tiếp vào cuối tháng 6, lên tới 49,6 độ C.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác thời điểm các loài sinh vật chết, song chuyên gia Harley chỉ ra phần lớn các loài sinh vật sống gần bờ biển chỉ có thể chịu mức nhiệt lên đến 30 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ghi nhận vào ngày 28/6 ở bờ biển Vancouver cho thấy mức nhiệt đã đạt tới 50 độ C.

Nhà sinh vật học Harley cảnh báo số lượng lớn các loại sinh vật chết do nắng nóng sẽ tạm ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước trong khu vực. Ông ước tính trên 1 tỷ sinh vật sống dọc đường bờ biển Salish có thể chết trong đợt nắng nóng này.

Đây không phải là lần đầu tiên các sinh vật biển chết do nắng nóng. Một đợt nắng nóng năm 2019 đã gây ra số lượng trai chết kỷ lục ở vịnh Bodega Head bờ biển California (Mỹ).

Bảo Hà/Báo Tin tức
Chùm ảnh cháy rừng gây sốc ở California khi nắng nóng càn quét bờ Tây nước Mỹ
Chùm ảnh cháy rừng gây sốc ở California khi nắng nóng càn quét bờ Tây nước Mỹ

Nắng nóng khốc liệt đã gây ra tình trạng cháy rừng ở California, với địa điểm khốc liệt nhất là dọc khu vực giáp ranh với bang Nevada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN