Hàn Quốc xúc tiến bảo tồn dữ liệu về COVID-19 trong 'viên nang thời gian'

Theo đài KBS, ngày 28/12, Ủy ban Cách mạng công nghiệp 4.0 trực tiếp dưới quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành phiên họp toàn thể, thông qua "Kế hoạch xúc tiến 'Viên nang thời gian' (Time capsule) về dịch COVID-19". 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực xét nghiệm COVID-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Ủy ban quyết định sẽ bảo quản dữ liệu về toàn bộ quá trình đối phó với đại dịch COVID-19, như phân tích sự lây lan của dịch bệnh, chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, phổ cập khẩu trang, tiêm chủng vaccine, để có thể sử dụng dữ liệu này nếu tình huống khủng hoảng tương tự xảy ra trong tương lai.

Cụ thể, Ủy ban sẽ tiến hành xem xét danh mục hơn 8.000 dữ liệu thuộc 177 cơ quan ở các lĩnh vực phòng dịch, kinh tế, xã hội; sau đó quyết định dữ liệu cần bảo tồn, rồi công khai danh mục dữ liệu bảo tồn trong năm sau.

Ngoài ra, Ủy ban sẽ lập ra một hội đồng có sự tham gia của các ban ngành hữu quan như Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Kế hoạch và tài chính, Cơ quan quản lý dịch bệnh, Cục Thống kê quốc gia, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông; lập ra một liên minh công-tư về "viên nang thời gian", xúc tiến bảo tồn và sử dụng dữ liệu COVID-19.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc nhận định dịch COVID-19 ở nước này có dấu hiệu chững lại nhờ công tác tiêm chủng mũi thứ 3 cho người cao tuổi, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người chưa tiêm và áp dụng các biện pháp phòng dịch tăng cường từ đầu tháng 12. Mặc dầu vậy, chính phủ Hàn Quốc dự đoán số ca bệnh nặng và tử vong có thể sẽ còn tăng cho đến tuần sau.

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 27/12, Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn trung ương của Hàn Quốc cho biết nếu số ca nhiễm ở người trên 60 tuổi giảm nhờ hiệu quả của việc tiêm phòng vaccine mũi 3, thì số ca bệnh nặng và tử vong cũng sẽ giảm trong vòng một đến hai tuần tới.

Chính phủ Hàn Quốc có thể sẽ xem xét tình hình số ca nhiễm mới trong ngày 29/12 và công bố lệnh giãn cách xã hội tiếp theo vào ngày 31/12 tới.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Thủ đô Ấn Độ tái áp đặt nhiều biện pháp hạn chế
Thủ đô Ấn Độ tái áp đặt nhiều biện pháp hạn chế

Cơ quan quản lý thảm họa Delhi ngày 28/12 cho biết thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã áp dụng mức báo động màu vàng do số ca mắc COVID-19 mới ngày càng gia tăng. Theo đó, kích hoạt một loạt biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể mới Omicron đang tăng lên nhanh chóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN