Hàn Quốc từng bước đưa việc dạy và học bình thường trở lại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đang từng bước đưa việc dạy và học trở lại bình thường trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở nước này đã giảm xuống dưới 100.000 ca/ngày.

Chú thích ảnh
Học sinh trở lại trường học tại Cheongju, Hàn Quốc ngày 20/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 21/4 cho thấy Hàn Quốc ghi nhận thêm 90.867 ca mắc COVID-19, trong đó có 31 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 16.674.045 ca. Số ca mắc mới hàng ngày ở Hàn Quốc đã giảm 57.558 ca (tương đương 38,7%) so với một tuần trước và hiện ở mức thấp nhất kể từ ngày 17/2 vừa qua. Số ca tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc là 21.667 người, tăng 147 người so với ngày 20/4. Tỷ lệ tử vong là 0,13%. Số bệnh nhân COVID-19 nặng là 846 người, tăng 38 người so với một ngày trước.

Cũng theo KDCA, tính đến hết ngày 20/4, Hàn Quốc có 44,53 triệu người (tương đương 86,8% dân số) đã được tiêm đủ liều cơ bản và 33 triệu người (64,4%) đã được tiêm mũi vaccine tăng cường. Bắt đầu từ tuần này, Hàn Quốc cũng triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho những đối tượng trên 60 tuổi và đã tiêm mũi vaccine tăng cường đầu tiên được 4 tháng.

Tiếp sau các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội nơi công cộng, bắt đầu từ ngày 1/5 tới, tất cả học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn Hàn Quốc sẽ trở lại trường học trực tiếp, với chương trình các môn học và hoạt động ngoại khóa như bình thường. Việc xét nghiệm COVID-19 cũng sẽ được thay đổi thành “tự nguyện”. Các hoạt động như các khóa học trải nghiệm quy mô nhỏ dựa trên các lớp học và năm học sẽ được bắt đầu tổ chức lại, trong khi việc tổ chức các chuyến đi thực tế hay phải lưu trú ở nơi khác sẽ do nhà trường quyết định sau khi trưng cầu ý kiến của giáo viên và học sinh.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Yoo Eun-hye, để thúc đẩy toàn diện việc đưa hệ thống giáo dục trở lại bình thường như trước kia, Bộ Giáo dục dự kiến thực hiện theo 3 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị (bắt đầu từ cuối tháng 4 này), giai đoạn thực hiện (được tiến hành cho đến ngày 22/5) và giai đoạn củng cố (được thực hiện cho đến học kỳ I của năm học 2023). Từ tháng sau, yêu cầu về loại khẩu trang được sử dụng trong nhà trường là các loại đã được Cục an toàn thực phẩm và dược phẩm phê duyệt, thay vì phải là loại khẩu trang bảo hộ từ KF80 như khuyến nghị hiện nay. Các cơ sở xét nghiệm di động PCR di động do nhà trường vận hành cũng sẽ dần được dỡ bỏ. 

Hiện tỷ lệ giảng dạy trực tiếp trong các trường đại học ở Hàn Quốc là 59,5%, tăng từ mức 32,6% của học kỳ trước. Bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyến nghị các trường cao đẳng, đại học hoàn toàn có thể chuyển đổi hình thức giảng dạy trực tuyến sang giảng dạy trực tiếp tùy theo tình hình thực tế. Từ tháng tới, theo chính sách phòng chống dịch bệnh sửa đổi, các biện pháp như duy trì giãn cách trong lớp học cũng sẽ được dỡ bỏ và nhà trường có thể tự xây dựng các tiêu chuẩn phòng chống dịch bệnh sau khi trưng cầu ý kiến rộng rãi.

Anh Nguyên (TTXVN)
COVID-19 tới 6h sáng 20/4: Trung Quốc quyết theo 'Zero Covid''; Dịch bùng trở lại ở Mỹ
COVID-19 tới 6h sáng 20/4: Trung Quốc quyết theo 'Zero Covid''; Dịch bùng trở lại ở Mỹ

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 550.000 ca mắc COVID-19 và gần 1.900 ca tử vong. Trung Quốc quyết theo đuổi chính sách "Zero Covid", trong khi số ca nhiễm mới tăng trở lại tại 50% số tiểu bang Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN