Hàn Quốc, Mỹ bàn cách phối hợp hành động sau đàm phán cấp cao liên Triều

Ngày 12/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc điện đàm để thảo luận kết quả cuộc đàm phán cấp cao liên Triều vừa diễn ra, cũng như cách thức tăng cường phối hợp giữa hai nước về các vấn đề lớn cùng quan tâm.
Hàn Quốc, Mỹ bàn cách phối hợp hành động sau đàm phán cấp cao liên Triều ảnh 1

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (trái) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Yonhap

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tái khẳng định Seoul sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng song song với các nỗ lực nhằm giải quyết thế bế tắc về chương trình hạt nhân hiện nay. Hai bên đã trao đổi quan điểm về kết quả của cuộc đàm phán cấp cao giữa hai miền Triều Tiên hôm 9/1 vừa qua.

Bà Kang đã cảm ơn phía Mỹ duy trì nguyên tắc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên vốn góp phần dẫn tới cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ năm 2015.

Về phần mình, Ngoại trưởng Tillerson khẳng định việc hai miền Triều Tiên nối lại đàm phán là điều "đáng khích lệ", đồng thời kêu gọi phối hợp chặt chẽ nhằm đưa ra các biện pháp tiếp theo.

Hai Ngoại trưởng cũng cam kết sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị cấp ngoại trưởng về tình hình an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, dự kiến diễn ra tại thành phố Vancouver (Canada) từ ngày 15 - 17/1 tới, để tiếp tục thảo luận việc hợp tác.

Hiện Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đang cân nhắc tiến hành cuộc họp ngoại trưởng 3 bên tại Canada.

Trước đó, ngày 11/1, Đặc phái viên của Hàn quốc về các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon thông báo Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận cách thức cải thiện quan hệ với Triều Tiên.  

Phát biểu với báo giới ở Washington, ông Lee Do-hoon cho biết đã thông báo với phía Mỹ những kết quả đạt được trong cuộc đàm phán cấp cao giữa hai miền Triều Tiên hôm 9/1 và Washington đã bày tỏ sự ủng hộ.

Hai bên cũng thảo luận cách thức cải thiện mối quan hệ Hàn-Triều và Triều-Mỹ. Dựa trên sự hợp tác với Mỹ, Seoul dự định sẽ thúc đẩy giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, ông Lee Do-hoon cũng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của sự phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ trong những "giai đoạn hệ trọng", đồng thời bày tỏ lạc quan về sự phối hợp giữa hai bên.

Seoul hy vọng cuộc đàm phán liên Triều cấp cao sẽ mở đường cho Washington và Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán, thảo luận việc dỡ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sẵn sàng điện đàm với lãnh đạo Triều Tiên.

Được biết, trong thời gian ở Washington, ông Lee Do-hoon đã gặp Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Joseph Yun và Giám đốc cấp cao về các vấn đề châu Á của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng Matthew Pottinger trong ngày 11/1 và sẽ gặp Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton trong ngày 12/1.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

LHQ: Khủng hoảng tài chính đe dọa tính mạng của 8,3 triệu người tị nạn

LHQ: Khủng hoảng tài chính đe dọa tính mạng của 8,3 triệu người tị nạn

Ngày 29/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể khiến gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di dời không được tiếp cận với sự hỗ trợ trong năm nay, và đẩy hệ thống bảo vệ ở một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Trump bác tin đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/9 đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những nhượng bộ liên quan chương trình hạt nhân, trong khi các kênh liên lạc gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn được duy trì thông qua Qatar.