Hàn Quốc hối thúc cơ hội đàm phán hòa bình với Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun đã kêu gọi Triều Tiên tham gia Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông PyeongChang, được tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 2/2018, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế và Bình Nhưỡng cần tận dụng cơ hội này để đàm phán nhằm giảm các lo ngại về an ninh đang gia tăng trong khu vực.

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Ja Song Nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/12, với sự có mặt hiếm hoi của Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Ja Song-nam, Thứ trưởng Cho Hyun nêu rõ: “Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 cần phải là một kỳ thế vận hội vì hòa bình”.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao này của Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng Triều Tiên hiện đang ở trong “những giai đoạn cuối cùng của việc trang bị vũ khí hạt nhân và sẽ có thể thay đổi căn bản khung cảnh an ninh trong khu vực và xa hơn thế" nếu Bình Nhưỡng có khả năng thu nhỏ một đầu đạn hạt nhân đặt vào tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ông cho rằng thế giới cần "đáp trả cứng rắn", song cũng nhấn mạnh "không nên lao vào một cuộc xung đột cũng không nên đóng cánh cửa đối thoại và hòa bình". Theo ông, LHQ cần nỗ lực hơn nữa đề kéo Triều Tiên trở lại bàn đàm phán nhằm giải quyết vấn đề này một cách hòa bình.

Đại sứ Triều Tiên không đáp lại lời kêu gọi trên mà chỉ tái khẳng định rằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên "là phương tiện tự vệ chắc chắn" để chống lại các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ.

Trước đó, trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh trước khi các cuộc đàm với Bình Nhưỡng có thể bắt đầu, Triều Tiên phải ngừng các hành vi đe đọa. Ông Tillerson khẳng định rằng ngoại trừ điều này, không có điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán và Mỹ cũng không chấp nhận những điều kiện tiên quyết của Triều Tiên hoặc các nước khác. Đại sứ Triều Tiên cũng phớt lờ tuyên bố trên, đồng thời khẳng định Triều Tiên không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào, với điều kiện là những lợi ích của họ không bị xâm phạm.

Về phần mình, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi lãnh đạo Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của HĐBA, nối lại tiến trình đàm phán, hướng đến một nền hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh, để tránh tình hình leo thang bất chợt có thể dẫn tới xung đột, các bên cần phải tái lập ngay các kênh liên lạc với Triều Tiên, đặc biệt là liên lạc Liên Triều và các kênh quân sự; đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào cũng đều gây ra những hệ quả nghiêm trọng, khôn lường.

TTXVN/Báo Tin tức
Người Hàn Quốc mong đoàn Triều Tiên dự Olympic mùa đông Pyeongchang
Người Hàn Quốc mong đoàn Triều Tiên dự Olympic mùa đông Pyeongchang

Gần 50% người dân Hàn Quốc tin tưởng rằng, việc Triều Tiên cử đoàn VĐV tranh tài tại Đại hội Thể thao thế giới (Olympic) mùa Đông 2018 tại thành phố Pyeongchang, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực đối với sự kiện thể thao quan trọng lần đầu tiên được tổ chức tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN