Hàn Quốc đối mặt đợt lây nhiễm COVID-19 mới vào mùa Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số ca mắc mới COVID-19 của Hàn Quốc vẫn ở mức trên 70.000 trong ngày thứ hai liên tiếp tính đến sáng 23/11, làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát lây nhiễm thứ 7 trong mùa Đông năm nay.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/11/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong 24 giờ, nước này ghi nhận 70.324 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 69 ca từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm lên 26.725.053 ca. 

Theo KDCA, số lượng ca nhiễm mới đang trong xu hướng tăng, nhưng mức tăng hằng ngày đã có phần chững lại. Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 53 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 30.164 trường hợp. Tỷ lệ tử vong là 0,11%.

Số bệnh nhân nặng lên đến 477 người, tăng 16 người so với ngày trước đó. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp con số bệnh nhân nặng ở Hàn Quốc vượt mức 400 người.

Các cơ quan y tế cho rằng nước này có thể đã bước vào một làn sóng lây nhiễm mới trong mùa Đông năm nay và đang gia tăng nỗ lực để tăng tỷ lệ tiêm chủng ở các nhóm dễ bị tổn thương.

Trong một diễn biến liên quan, nhóm nghiên cứu của Giáo sư You Myeong-soon thuộc Viện cao học y tế cộng đồng thuộc Đại học quốc gia Seoul đã tiến hành khảo sát nhận thức của người dân Hàn Quốc về dịch COVID-19 vào mùa Đông đối với 1.000 người trưởng thành trên toàn quốc trong vòng 5 ngày từ ngày 3/11. Kết quả cho thấy tỷ lệ ý kiến cho rằng việc tiêm chủng vaccine COVID-19 là "quan trọng" đạt 56,9%, trong khi có 25,5% cho rằng việc "tiêm vaccine hay không không quan trọng" và 14,6% cho rằng "không quan trọng", 3% trả lời "không biết".

Tỷ lệ người trả lời tiêm vaccine là "quan trọng" trong đợt khảo sát vào tháng 2 năm ngoái đạt tới 82,2%, nhưng đến tháng 8 vừa qua đã giảm xuống còn 52,5% trước khi tăng nhẹ 4,4% trong tháng này. Ngoài ra có tới 41,9% người tham gia cho biết hiện vẫn chưa đi tiêm chủng và không có ý định tiêm chủng bổ sung vào mùa Đông này.

Khánh Vân (TTXVN)
Australia tăng cường biện pháp đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4
Australia tăng cường biện pháp đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Australia đang ngày càng lan rộng và có khả năng đạt đỉnh điểm trong vài tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN