Hàn - Mỹ nhất trí sớm xúc tiến đàm phán thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng

Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 16/1 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí bắt đầu thảo luận sớm hơn dự kiến thỏa thuận tiếp theo về chia sẻ chi phí quốc phòng. 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia một buổi huấn luyện quân sự tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 20/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin ngoại giao, hai nước đồng minh này đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán về việc chia sẻ chi phí duy trì Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ngay trong năm nay. Nếu được tiến hành, các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra sớm gần hai năm so với lịch trình ban đầu cho Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA), hiện có hiệu lực đến cuối năm 2025 theo thời hạn 6 năm.

Seoul và Washington đã ký SMA giai đoạn 2020-2026 vào tháng 4/2021, sau hơn 1 năm đàm phán căng thẳng do chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là ông  Donald Trump yêu cầu tăng mạnh phần đóng góp của phía Hàn Quốc.

Giới quan sát nhận định việc khởi động sớm các cuộc đàm phán thỏa thuận tiếp theo dường như tính đến khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới .

Một nguồn tin nhận định ngay cả khi các cuộc đàm phán bắt đầu trong năm nay cũng không đảm bảo thỏa thuận cho SMA mới sẽ đạt được trước cuối năm.

Theo thỏa thuận SMA mới đây nhất, Hàn Quốc đồng ý tăng mức chi 13,9% so với năm 2019 lên 1,03 tỷ USD cho năm 2021.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chưa có quyết định cụ thể nào liên quan đến các cuộc đàm phán SMA. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong khi chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiếp theo một cách có hệ thống và chiến lược".

Từ năm 1991, Seoul đã chia sẻ một phần chi phí trong khuôn khổ thỏa thuận SMA cho USFK; xây dựng các cơ sở quân sự như doanh trại; các cơ sở huấn luyện, giáo dục, hoạt động, thông tin liên lạc và các hỗ trợ hậu cần khác.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Nghịch lý tại Hormuz: Tàu quan sát được giảm 94% nhưng hàng triệu thùng dầu vẫn đi qua

Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn chưa được mở cửa trở lại, nhưng dữ liệu hàng hải cho thấy một bức tranh phức tạp hơn: Kpler ước tính khoảng 9,9 triệu thùng dầu/ngày vẫn đi qua tuyến đường thủy này trong tháng 9, trong khi Windward ghi nhận số lượt tàu có thể quan sát bằng AIS giảm tới 94% so với trước chiến tranh.

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Từng thu hút người trượt tuyết vào mùa Hè và gắn bó với nhiều thế hệ như một biểu tượng di sản vùng Alps tại Slovenia, sông băng Triglav nay chỉ còn sót lại vài mảng băng nhỏ. Các nhà nghiên cứu cảnh báo những dấu tích cuối cùng này có thể biến mất hoàn toàn trong vài ngày tới.