Hải quân Tunisia giải cứu trên 160 người di cư bất hợp pháp

Bộ Quốc phòng Tunisia cho biết lực lượng Hải quân nước này đã giải cứu 163 người di cư bất hợp pháp khi họ cố gắng tiếp cận các bờ biển của Italy từ Tunisia và Địa Trung Hải.

Chú thích ảnh
Người di cư được cứu lên tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ở ngoài khơi Lampedusa, ngày 1/8/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, chiến dịch giải cứu do một đơn vị Hải quân phối hợp với các đơn vị bảo vệ bờ biển thực hiện vào tối 5/2, ở khu vực cách bờ biển tỉnh Sfax của Tunisia khoảng 12 km về phía Đông Nam. Đây là khu vực xuất phát quan trọng của những người di cư tìm cách tiếp cận các bờ biển châu Âu. Bộ Quốc phòng Tunisia cho biết những người di cư này trong độ tuổi từ 8 đến 48, trong đó có 9 phụ nữ và 16 trẻ em, được phát hiện khi đang di chuyển trên một chiếc thuyền tạm bợ. 

Theo các nhà quan sát địa phương, đây không phải lần đầu tiên Hải quân Tunisia giải cứu những người di cư bất hợp pháp. Trong 3 quý đầu năm 2021, lực lượng tuần duyên nước này đã ngăn chặn được 19.500 người di cư trái phép nỗ lực vượt biển để vào châu Âu.

Tấn Đạt
Maroc giải cứu hơn 60 người di cư ở ngoài khơi Tarfaya
Maroc giải cứu hơn 60 người di cư ở ngoài khơi Tarfaya

Ngày 1/2, tổ chức phi chính phủ Alarm Phone cho biết Hải quân Maroc đã giải cứu 60 người di cư trái phép, trong đó có 15 phụ nữ và 3 trẻ em, sau khi thuyền của họ bị chìm gần vùng biển Tarfaya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN