Iraq hồi hương khoảng 4.000 người di cư từ khu vực biên giới Belarus

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 16/1 thông báo trong những tuần gần đây, Baghdad đã hồi hương khoảng 4.000 công dân nước này mắc kẹt tại khu vực biên giới Belarus giáp các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), gồm Ba Lan, Litva và Latvia.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Iraq được hồi hương từ Belarus về tới sân bay ở Arbil (Iraq) ngày 26/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Baghdad với người đồng cấp Litva Gabrielius Landsbergis, ông Hussein cho biết kể từ ngày 18/11/2021, Chính phủ Iraq đã tổ chức 10 chuyến bay từ thủ đô Baghdad đến Belarus đưa các công dân mắc kẹt tại đây về nước. Theo ông, Iraq đã hồi hương 3.817 người di cư từ Belarus và 112 người từ Litva. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed al-Sahaf nêu rõ hiện vẫn còn một số công dân Iraq mắc kẹt ở Belarus, "song thời tiết khắc nghiệt và môi trường phức tạp gây khó khăn cho lực lượng giải cứu".

Nhân chuyến thăm tới Baghdad, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis đã gặp Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi. Tại cuộc gặp, ông Landsbergis bày tỏ mong muốn "đưa ra những ý tưởng hợp tác mới" với Iraq. 

Kể từ mùa Hè năm ngoái, hàng nghìn người di cư, trong đó nhiều người đến từ Trung Đông, đặc biệt là Iraq, đã cắm trại ở khu vực biên giới Belarus-EU để tìm cách vào EU.

EU cáo buộc Minsk để cho dòng người di cư đến Belarus và vượt biên giới vào Ba Lan, cửa ngõ của EU, cũng như các nước thành viên khác trong khối nhằm đáp trả việc EU áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus liên quan tình hình chính trị tại nước này. Phía Belarus luôn bác bỏ cáo buộc trên, coi đây là cáo buộc vô căn cứ. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm vì chính hành động can thiệp của những nước này đã khiến người dân tại nhiều quốc gia phải sơ tán chiến tranh.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.