Iraq hồi hương thêm hơn 400 công dân mắc kẹt tại Belarus

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Iraq vừa thông báo đã đưa 417 công dân nước này mắc kẹt tại Belarus về nước.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Iraq được hồi hương từ Belarus về tới sân bay ở Arbil (Iraq) ngày 26/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed al-Sahaf, chuyến bay thứ 9 đã được triển khai ngày 10/12 cho những người muốn tự nguyện hồi hương, với 417 hành khách. Số người tị nạn Iraq được sơ tán tại biên giới Belarus-Ba Lan đã lên tới hơn 3.550 người.

Trong thông báo trước đó, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành "mọi biện pháp cần thiết để duy trì an ninh và an toàn cho công dân Iraq, đồng thời tránh để bất cứ người Iraq nào trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn người".

Hàng nghìn người di cư, trong đó có nhiều người tư Iraq, Syria và Yemen, đã tập trung tại biên giới của Belarus giáp với Ba Lan nhằm tìm cách đi qua Ba Lan, Đức để tị nạn ở các nước châu Âu.

Hãng hàng không quốc gia Iraq đã đình chỉ dịch vụ hàng không giữa Baghdad và Minsk vào tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, hãng này đã được phép khai thác các chuyến bay một chiều từ Minsk đến Baghdad để hồi hương cho những người bị mắc kẹt ở biên giới Belarus - Ba Lan. 

Các quốc gia châu Âu cáo buộc Belarus đưa hàng nghìn người di cư từ Trung Đông tới và để họ vượt biên trái phép. Tuy nhiên, Belarus đã phủ nhận việc gây ra cuộc khủng hoảng người di cư, đồng thời chỉ trích phương Tây gây ra tình trạng trên và đối xử tệ với người di cư.

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.