Guinea Xích đạo báo cáo chính thức về số ca nhiễm virus Marburg

Ngày 29/3, Guinea Xích đạo cho biết đã ghi nhận tổng cộng 13 ca nhiễm virus Marburg kể từ khi dịch bùng phát đến nay. Đây là con số được nêu trong báo cáo mới mà nước này gửi đến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sau khi tổ chức này yêu cầu xác nhận thông tin chính thức.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm virus Marburg được điều trị tại bệnh viện. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Theo Bộ Y tế Guinea Xích đạo, kể từ khi bùng phát dịch bệnh do virus Marburg, nước này đã ghi nhận 9 ca tử vong và 1 trường hợp đã phục hồi. Các nhà chức trách nước này đã tiến hành truy vết đối với 825 trường hợp tiếp xúc với người mắc bệnh do virus Marburg. 

Theo WHO, đợt dịch này bắt đầu bùng phát tại Guinea Xích đạo kể từ tháng 2. Số ca mắc mới trong tuần trước mà nước này báo cáo chính thức với WHO là 9 ca. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã tiếp nhận thông tin về các ca mắc mới nên đã yêu cầu chính phủ xác nhận con số chính thức. Hiện bệnh cũng đang bùng phát tại Tanzania. 

WHO cho biết đang phối hợp với các chính quyền địa phương và các nhà sản xuất vaccine để tiến hành thử nghiệm tại các nước bị ảnh hưởng dịch.

Theo WHO, bệnh do virus Marburg là 1 dạng bệnh sốt xuất huyết có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Các triệu chứng mắc bệnh gồm sốt, choáng váng, nôn dịch lẫn máu và tiêu chảy. Hiện chưa có vaccine phòng hay thuốc chữa được cấp phép sử dụng với bệnh này. WHO cho biết đang làm việc với các nhà chức trách và các nhà sản xuất vaccine để tiến hành thử nghiệm lâm sàng tại những nước chịu ảnh hưởng.

Hoàng Châu (TTXVN)
WHO thông tin về tình hình dịch Marburg
WHO thông tin về tình hình dịch Marburg

Ngày 29/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã tiếp nhận thông tin về các ca bệnh Marburg mới ở Guinea Xích đạo và kêu gọi chính phủ nước này gửi báo cáo chính thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN